Hôn vào tai sẽ bị điếc

Thứ sáu, 30/03/2012, 16:16
Tai là nơi bạn không bao giờ được hôn, đặc biệt với trẻ em, theo nghiên cứu của các giáo sư về thính học tại Đại học Hofstra ở Hempstead – New York (Mỹ).

Tin liên quan

>>Nghệ An: Kỳ lạ cả huyện mang bệnh 6 ngón
>>Hai phụ nữ trẻ mắc bệnh "lạ"
>>Lớp học chữa bệnh kỳ lạ nhất Hà Nội
>>Kỳ lạ trị bệnh bằng… dao xẻ thịt


Một nụ hôn ở tai vô tình sẽ tạo ra lực hút mạnh kéo màng nhĩ. Nó không chỉ dẫn đến tình trạng mất thính lực vĩnh viễn mà còn cả những triệu chứng phiền toái khác như ù tai, mất nhạy cảm với âm thanh, nghe sai…

Tiến sĩ Levi Reiter thuộc Đại học Hofstra bắt đầu nghiên cứu hiện tượng này khi một người phụ nữ đến gặp ông cách đây 5 năm, cho biết cô bị điếc một bên tai sau nụ hôn của bé gái 5 tuổi.

Tiến sĩ Levi Reiter đã nghĩ người phụ nữ này là trường hợp duy nhất nhưng sau đó, ông phát hiện thêm một  trường hợp nụ hôn điếc báo cáo vào năm 1950. Đến nay, tiến sĩ Reiter đã xác định hơn 30 trường hợp tương tự.

 

Ông Joe Fields (82 tuổi) gặp hàng loạt vấn đề về thính giác sau khi cháu gái hôn vào tai
 

Nạn nhân của nụ hôn điếc biểu hiện những đặc điểm đặc trưng của mất thính lực như không nghe được những âm “ch” và “sh”.


Đã có nhiều trẻ em mất thính lực không rõ nguyên nhân và ông Reiter tin rằng nụ hôn vào tai góp phần đáng kể gây nên tình trạng trên. Bởi vì, trẻ em nói chung rất dễ bị tổn thương thính lực do ống tai của chúng nhỏ hơn và chúng sẽ khóc sau khi nhận được một nụ hôn gây đau đớn như vậy.

Theo giới khoa học, nguyên nhân gây điếc từ những nụ hôn chưa từng được nghiên cứu trước đây. Nó là một hiện tượng thú vị cho các nhà nghiên cứu. Hiện tại, các bác sĩ chưa tìm ra cách chữa trị cho những triệu chứng này. Do đó, cách tốt nhất là bạn đừng bao giờ hôn vào tai của bất kì ai.

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn