Bé 6 tháng tuổi ngã lún sọ não

Thứ hai, 24/09/2012, 10:38
Cú va chạm mạnh với mặt đất đã khiến chóp đầu phải của bé bị lún sâu gần 1cm, dài tới 4cm.
Tin từ Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng chiều ngày 22/9, cho biết vừa tiến hành phẫu thuật, mổ vết thương trên đầu một bé gái hơn 6 tháng tuổi bị ngã lún sọ phải với chiều dài lên tới 4cm.
 
Bé Hồ G. H lúc vừa nhập viện

Bé Hồ G. H lúc vừa nhập viện
 
Chị Ngô K. T (30 tuổi), trú tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), mẹ của bé Hồ G. H (6 tháng tuổi), cho biết vào trưa ngày 21/9, trong lúc chị đang lo pha sữa cho bé uống, do hiếu động nên bé đã lật người rơi từ trên giường xuống đất với độ cao khoảng 50cm.
  
Cả nhà hốt hoảng đưa bé Hồ G. H lên Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu.
 
Bé H sau khi được phẫu thuật sức khỏe đã phục hồi

Bé H sau khi được phẫu thuật sức khỏe đã phục hồi
 
Qua chẩn đoán, các bác sĩ xác định vết thương của bé Hồ G. H cần phải phẫu thuật gấp để nâng sọ cháu bé lên mức bình thường. Nếu để lâu sẽ ảnh hưởng đến não bộ và hệ thần kinh của bé sau này.
 
Đến chiều 22/9, sức khỏe của bé Hồ G. H đã ổn định trở lại, ít ngày nữa là có thể xuất viện.
 
Các bác sĩ cảnh báo, đối với trẻ nhỏ các bà mẹ nên hết sức thận trọng khi trông coi, chăm sóc các con. Nếu xảy ra những sự cố tương tự như trường hợp của chị Ngô K. T gia đình cần khẩn trương đưa tới bệnh viện để các bác sĩ tiến hành khám, phẫu thuật nếu không sẽ rất nguy hiểm.
 
Theo Kiến thức

Các tin cũ hơn