Can thiệp trái pháp luật!

Thứ hai, 03/12/2012, 13:30
Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ngày 4.12, Thanh tra Chính phủ cùng Tổng LĐLĐVN và Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) sẽ vào TPHCM làm rõ việc dự án (DA) xây dựng Nhà văn hóa Lao động (NVHLĐ) quận 2 bị Thanh tra Bộ TNMT can thiệp trái pháp luật, nên sau 7 năm có QĐ thu hồi đất, nay vẫn chưa được giao đất.

16.jpg - 55.97 KB

Một phần khu đất dự án xây dựng Nhà văn hoá Lao động Q.2 - TP.HCM.

Đáng nói, chính vì sự can thiệp trái luật đó mà giá trị bồi thường đất tăng từ 4,6 tỉ đồng lên 34 tỉ đồng, khiến DA không thể thực hiện!

Căn nguyên là từ năm 2001 Thành uỷ và UBND TPHCM có chủ trương xây dựng NVHLĐ ở khắp các quận, huyện nhằm chăm lo đời sống tinh thần CNVCLĐ theo Chương trình 17-CT/TU về “Xây dựng giai cấp công nhân TPHCM”, trong đó DA xây NVHLĐ Q.2 được phê duyệt tháng 11.2004.  

Tháng 6/2005, UBND TPHCM ra QĐ  2988/QĐ-UBND, thu hồi khu đất 9.591m2 tại P.Bình Trưng Tây, Q.2, để giao  LĐLĐ Q.2 xây dựng NVHLĐ Q.2.

Khu đất này gồm 3 lô: Lô 1 diện tích 4.995m2 là đất công, do UBND P.Bình Trưng Tây (là xã Bình Trưng cũ) giao khoán cho ông Võ Văn Hội theo hợp đồng khoán số 82/HĐ-UBX năm 1989, thời hạn 20 năm.

Lô 2 diện tích 2.238m2 do ông Hội mua của bà Phạm Thị Lầu, trong đó  có 77m2 đất ở, được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở. 

Lô 3 diện tích 2.635m2, theo tài liệu 229/TTg là đất kênh rạch tự nhiên do ông Hội lấn chiếm.  

Sau khi UBND TPHCM có QĐ thu hồi khu đất này, UBND  Q.2 đã lập phương án bồi thường, hỗ trợ gia đình ông Hội di dời. Tuy nhiên, ông Hội cho rằng việc bồi thường, hỗ trợ không thỏa đáng, nên đã khiếu nại...

Sau khi UBND TPHCM ra QĐ giải quyết khiếu nại cuối cùng số 5500/QĐ-UBND ngày 27.10.2005, ông Hội lập tức  khiếu nại tới các cơ quan Trung ương. 

Theo đó, Thanh tra Chính phủ đã 2 lần vào thanh tra và thống nhất với UBND TPHCM về cách giải quyết như sau: Bồi thường ông Hội diện tích 2.238m2 mua của bà Lầu; hỗ trợ ông Hội chi phí san lấp 2.635m2 đất rạch lấn chiếm; còn 4.995m2 đất công đã hết thời hạn 20 năm giao khoán thì không hỗ trợ.

Không đồng ý kết quả giải quyết này, ông Hội tiếp tục khiếu nại. Bỗng dưng Bộ TNMT lại cử đoàn thanh tra của bộ vào cuộc.

Đáng nói, Thanh tra Bộ Tài nguyên Môi trường là thanh tra chuyên ngành, chịu sự quản lý và chi phối của Thanh tra Chính phủ, nhưng lại thanh tra vụ việc này kiểu... “phúc tra” sau khi Thanh tra Chính phủ đã có kết luận là vi phạm nguyên tắc và quy định của hoạt động thanh tra!

Sau đó Thanh tra Bộ Tài nguyên Môi trường đã yêu cầu UBND TP.HCM “hỗ trợ” ông Hội luôn cả phần diện tích 4.995m2 đất công hết thời hạn giao khoán, buộc UBND TP phải ra QĐ 3610/QĐ-UBND điều chỉnh QĐ 5500/QĐ-UBND trước đó. 

Trên cơ sở này, UBND Q.2 lên kế hoạch bồi thường và hỗ trợ tái định cư cho gia đình ông Hội đối với lô đất 2.238m2 mua của bà Lầu; còn lô đất 2.635m2 lấn chiếm rạch tự nhiên và cả lô đất 4.995m2 đều được hỗ trợ.

Thậm chí UBND Q.2 còn phải... “chiều lòng” Thanh tra Bộ Tài nguyên Môi trường bằng cách “vận dụng pháp luật” để hỗ trợ ông Hội toàn bộ diện tích 2.635m2 đất lấn chiếm rạch (thay vì hỗ trợ không quá 2.000m2 theo quy định) bằng 100% đơn giá đất nông nghiệp. 

Kết quả, việc tham gia trái pháp luật của Thanh tra Bộ Tài nguyên Môi trường đã nâng tổng số tiền ông Hội được bồi thường và hỗ trợ  từ 4,6 tỉ đồng vọt lên 13,6 tỉ đồng, rồi 17,7 tỉ đồng, cuối cùng là 18,2 tỉ đồng. 

Không dừng ở đó, vào ngày 31/8/2010, Thứ trưởng Bộ TNMT Nguyễn Mạnh Hiển (phụ trách thanh tra) còn ký báo cáo số 3467/BTNMT-TTr gửi Thủ tướng, đưa ra thông tin sai sự thật, rằng: “Phần diện tích 2.635m2 đất rạch do ông Hội tự khai phá, được chính quyền cho phép khai hoang sử dụng; gia đình đã sử dụng liên tục, ổn định nhiều năm, đủ điều kiện để được bồi thường quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật”. 

Và, Thứ trưởng này đã kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND TP điều chỉnh QĐ số 3610/QĐ-UBND theo hướng: Bồi thường cả diện tích 2.635m2 đất mà ông Hội lấn chiếm... rạch(?!).

Với kiến nghị của Thứ trưởng  Nguyễn Mạnh Hiển, tổng số tiền bồi thường và hỗ trợ ông Hội nhảy vọt từ 18,2 tỉ đồng lên 34 tỉ đồng, khiến dự án công ích phục vụ đời sống tinh thần CNVCLĐ theo Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước” không thể thực hiện.


Theo Laodong

Các tin cũ hơn