Hướng dẫn giáo viên mầm non xử trí tai nạn cho trẻ

Chủ nhật, 23/12/2012, 06:45
Gần 300 giáo viên, nhân viên y tế thuộc nhiều trường mầm non nội và ngoại thành TP.HCM cùng nhiều phụ huynh đã tham dự buổi nói chuyện chuyên đề “Dự phòng và xử trí các tai nạn thường gặp ở trẻ em”, diễn ra hôm nay 22.12 tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM.  

Với lối nói chuyện sinh động kèm minh họa cụ thể, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Minh Tiến, nguyên Phó khoa Hồi sức, hiện là Trưởng khoa Sốt xuất huyết Bệnh viện Nhi đồng 1, đã hướng dẫn những kỹ năng cơ bản nhằm tiên lượng, phòng ngừa tai nạn cho trẻ và những cách sơ cấp cứu cần thiết.

Theo thống kê được đưa ra tại buổi nói chuyện, những tai nạn thường gặp ở trẻ em là: ngạt nước, dị vật đường thở, phỏng, điện giật, ngộ độc, ong đốt, rắn cắn, té ngã.

“Để giảm tai nạn thương tích cho trẻ, cần có sự phối hợp giữa gia đình, cộng đồng và y tế trong việc nâng cao ý thức phòng ngừa, tạo môi trường an toàn cho trẻ”, bác sĩ Tiến đúc kết.

Nhiều giáo viên, nhân viên y tế học đường cho rằng, cần có thêm những chương trình sinh hoạt chuyên đề bổ ích như trên đồng thời bày tỏ mong muốn các bác sĩ - báo cáo viên cung cấp đầy đủ thông tin, nội dung buổi nói chuyện trên các website chuyên ngành.

xử trí tai nạn cho trẻ
Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến hướng dẫn những cách
sơ cấp cứu tai nạn cho trẻ

xử trí tai nạn cho trẻ  
Nhiều giáo viên, phụ huynh hào hứng theo dõi buổi
nói chuyện sinh động

xử trí tai nạn cho trẻ  
Đặt câu hỏi và được giải đáp tức thì

xử trí tai nạn cho trẻ  
Kết thúc buổi nói chuyện chuyên đề, nhiều người còn tranh thủ
nán lại trao đổi thêm với bác sĩ Tiến

Theo Thanhnien

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích