Đắk Lắk: Cứu sống bệnh nhân bị chảy hơn 2 lít máu trong... ổ bụng

Chủ nhật, 03/02/2013, 07:40
Đến ngày (2.2), anh Trần Văn Sơn (SN 1991, trú xã Ea Mdrór, huyện Cư M’gar, Đắc Lắc) đã qua cơn nguy kịch, sau khi được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (Đắc Lắc) mổ cấp cứu.

Trước đó, anh Sơn bị TNGT nhập viện trong tình trạng giập lách nặng, đứt mạch máu lớn và chảy hơn 2 lít máu (một nửa số máu của cơ thể) vào ổ bụng.

cuu song

 Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh kiểm tra vết mổ cho bệnh nhân Sơn.

Theo bác sĩ Nguyễn Đức Thanh (khoa Ngoại tổng quát của bệnh viện) thì giập lách bị nhiều, nhưng ít thấy trường hợp bị đứt mạch máu lớn chảy vào dạ dày như trường hợp anh Sơn, nếu không được mổ kịp thời thì chắc chắn tử vong.

Kíp mổ  do bác sĩ Thanh đã thực hiện ca mổ trong 30 phút và cứu sống bệnh nhân này.

Theo Laodong

Các tin cũ hơn