Nuôi nhốt hổ bị phạt 75 triệu đồng

Thứ hai, 25/02/2013, 09:45
Sáng 25.2, nguồn tin từ Hạt kiểm lâm huyện Yên Thành ( Nghệ An) cho biết đang đề nghị UBND tỉnh xử phạt một hộ dân nuôi nhốt hổ trái phép.

Đó là hộ nhà anh Lê Văn Đạt (SN 1989) trú xóm Phú Vinh, xã Đô Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An).

Nuôi nhốt hổ bị phạt 75 triệu đồng
Cá thể hổ nặng gần 200 kg được nuôi nhốt trái phép trong nhà anh Đạt

Trước đó, vào sáng 1.1, lực lượng liên ngành huyện Yên Thành đã tiến hành kiểm tra và phát hiện tại nhà Đạt có một cá thể hổ nặng gần 200 kg được nuôi nhốt trái phép trong một chuồng sắt kiên cố. Lực lượng chức năng đã phải bắn thuốc mê, để bắt giữ và vận chuyển cá thể hổ nói trên.

Hiện cá thể hổ này đang được tạm gửi tại Vườn quốc gia Pù Mát để bàn giao cho Trung tâm cứu hộ Sóc Sơn chăm sóc.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã xử phạt hành chính ông Nguyễn Văn Đông (xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu) 40 triệu đồng ( nuôi một cá thể beo); bà Nguyễn Thị Thể (trú xã Đô Thành, huyện Yên Thành) số tiền 75 triệu đồng (nuôi nhốt 2 cá thể hổ.).

Theo Danviet

Các tin cũ hơn