Thế giới hối hả cứu giúp Philippines

Thứ năm, 14/11/2013, 14:35
Nhiều quốc gia, tổ chức đang nhanh chóng tiến hành các biện pháp cứu trợ, nhằm giúp Philippines khắc phục hậu quả nặng nề của siêu bão Haiyan.
Các nước và tổ chức trên thế giới, trong đó có Mỹ, Liên Hợp Quốc và EU, hôm qua cấp tốc viện trợ cho Philippines, khi thiệt hại mà nước này phải hứng chịu do siêu bão Haiyan đang trở nên rõ ràng hơn.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel hôm 11/11 ra lệnh cho hàng không mẫu hạm USS George Washington và các tàu chiến khác của Mỹ đến Philippines, để hỗ trợ việc khắc phục hậu quả của siêu bão Haiyan. Tàu sân bay này dự kiến sẽ đến quốc đảo vào ngày 14 hoặc 15/11. Chính phủ Mỹ tuyên bố viện trợ 20 triệu USD giúp đồng minh khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh minh họa: Navsource

Thủ tướng Anh David Cameron hôm qua cũng tuyên bố nước này sẽ điều tàu chiến thuộc hải quân hoàng gia HMS Daring cấp tốc từ Singapore sang Philippines, cùng với một máy bay vận tải  RAF C-17. Ngoài ra, Anh sẽ tăng khoản viện trợ sau bão cho Philippines từ 6 triệu lên 10 triệu bảng Anh (gần 16 triệu USD).

Cũng trong ngày 11/11, Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố nước này sẽ điều tàu chiến thuộc hải quân hoàng gia HMS Daring cấp tốc từ Singapore sang Philippines, cùng với một máy bay vận tải của không quân C-17. Ngoài ra, Anh sẽ tăng khoản viện trợ sau bão cho Philippines từ 6 triệu lên 10 triệu bảng Anh (gần 16 triệu USD). Ảnh: Shipspotting

Quân đội Mỹ quyết định điều động hai tàu đổ bộ tới Philippines giúp các nạn nhân khắc phục hậu quả của siêu bão Haiyan, tàu thứ ba cũng sẵn sàng để được điều động.

Quân đội Mỹ hôm qua quyết định điều động thêm hai tàu đổ bộ USS Germantown (ảnh) và USS Ashland đang ở phía Nam Nhật Bản tới Philippines. Tàu đổ bộ thứ ba mang tên USS Denver cũng sẵn sàng nhận lệnh. Cả ba tàu đều có bãi đáp trực thăng, các phương tiện y tế và thiết bị khử muối nước biển. Ảnh: Navaltoday

Binh sĩ Mỹ và Philippines chất hàng cứu trợ cho thành phố Tacloban lên một máy bay tại căn cứ quân sự ở Manila. Ảnh: AFP

Binh sĩ Mỹ và Philippines chất hàng cứu trợ cho thành phố Tacloban lên một máy bay tại căn cứ quân sự ở Manila. Ảnh: AFP.

Quan chức Cơ quan giảm nhẹ thiên tai Indonesia kiểm tra hàng cứu trợ Philippines trước khi

Quan chức Cơ quan giảm nhẹ thiên tai Indonesia kiểm tra hàng cứu trợ tại sân bay quân sự Halim, Jakarta trước khi đưa tới thành phố Cebu, Philippines. Indonesia cam kết hỗ trợ hai triệu USD tiền mặt cùng thực phẩm, thuốc men, thiết bị lọc nước và máy phát điện. Ảnh: AFP.

Lufthansa aircraft at Frankfurt International Airport in Frankfurt am Main, central Germany,

Công nhân vận chuyển hàng cứu trợ của chính phủ Đức lên máy bay của hãng hàng không Lufthansa tại sân bay quốc tế Frankfurt ở Frankfurt am Main, miền Trung nước Đức. Ảnh: AFP.

Binh sĩ quân đội Đài Loan chuyển hàng cứu trợ lên máy bay vận tải quân sự ở căn cứ không quân Hsinchu.

Đài Loan dự kiến gửi hai máy bay vận tải C-130 Hercules mang theo 15 tấn hàng cứu trợ bao gồm lều, chăn, thực phẩm tới Philippines. Trước đó, Đài Loan cam kết viện trợ Philippines 200.000 USD tiền mặt hôm 11/11. Ảnh: AFP.

Không quân Malaysia chuyển hàng cứu trợ lên máy bay tại căn cứ Subang, ngoại ô Kuala Lumpur.

Không quân Malaysia chuyển hàng cứu trợ lên máy bay tại căn cứ Subang, ngoại ô Kuala Lumpur. Theo Inquirer, Philippines còn nhận được cam kết hỗ trợ tiền mặt từ nhiều quốc gia khác trên thế giới như Nhật Bản, Australia, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (10 triệu USD), Canada (5 triệu USD)...Ảnh: AFP.

Nhân viên của

Nhân viên tại Pháp của tổ chức Bác sĩ Không biên giới chuẩn bị lô hàng viện trợ khẩn cấp cho Philippines. Ảnh: AFP.

Máy bay của Chương trình Lương thực thế giới (WFP) vận chuyển 40 tấn bánh quy năng lượng cao.

Máy bay của Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) vận chuyển 40 tấn bánh quy tới Philippines. Ngoài WFP, nhiều tổ chức khác cũng tiến hành các biện pháp cứu trợ. Liên Hợp Quốc kêu gọi viện trợ 301 triệu USD, trong khi Ủy ban châu Âu dự kiến viện trợ 17 triệu USD. Ảnh: AFP.

Tổng thống Philippines, ông Benigno Aquino chuyển hàng cứu trợ tới các nạn nhân ở tỉnh đảo Leyte, nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Tổng thống Philippines, Benigno Aquino chuyển hàng cứu trợ tới các nạn nhân ở tỉnh đảo Leyte, nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất. Ông cho biết sau khi giải quyết tình trạng thiếu thốn ở các vùng chịu ảnh hưởng, chính phủ sẽ tập trung vào việc xây dựng lại hàng nghìn ngôi nhà bị tàn phá, khôi phục cuộc sống cho người dân sau bão. Ảnh: AFP.

Siêu bão Haiyan đổ bộ vào Philippines sáng sớm ngày 8/11 với sức hủy diệt được ghi nhận là mạnh nhất thế giới.

Siêu bão Haiyan đổ bộ vào Philippines sáng sớm ngày 8/11, với sức gió lên tới 320 km/h và được ghi nhận là cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm nay. Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu Nguy cơ Thiên tai Quốc gia Philippines hôm nay xác nhận 2.275 người đã thiệt mạng, trong khi khoảng 800.000 người bị mất nhà. Những người sống sót đang ở trong tình trạng thiếu lương thực và chăm sóc y tế. Ảnh: AFP.

Theo VnExpress

Các tin cũ hơn