Người mẫu Việt và 1001 sự cố “muối mặt” khi xuất ngoại

Thứ hai, 17/02/2014, 15:25
Dù những sự cố này vì lý do khách quan hay chủ quan thì nó cũng đã gây ra không ít rắc rối cho những “người trong cuộc”.

Hội nhập với thế giới, được học hỏi thêm những kinh nghiệm trong nghề mẫu, được có cơ hội trình diễn và tiếp cận với những show diễn đẳng cấp trong làng thời trang luôn là mơ ước của bất cứ người mẫu nào, trong đó, các chân dài ở Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Và nói một cách khách quan, thời gian vừa qua, đã có không ít người mẫu Việt được công nhận cũng như có cơ hội học hỏi ở đấu trường quốc tế. Nhưng trong những chuyến xuất ngoại này, họ cũng gặp phải những tình huống dở khóc dở cười, gây ra những tranh cãi cũng như hiểu lầm và đẩy mình vào thế bí.

Cùng điểm lại một số sự cố “muối mặt” của người mẫu Việt trong những lần xuất ngoại từ trước đến nay:

Chà Mi "bể show" tại Paris Fashion Week ngay sát giờ diễn

Tuy chỉ dừng lại ở Top 4 tại Vietnam’s Next Top Model 2013 nhưng Chà Mi là một trong những gương mặt được đánh giá cao. Mới đây nhất, cô khiến nhiều người bất ngờ khi được NTK Julien Fournie tin tưởng chọn là Người Mẫu mở màn cho show diễn thời trang của ông tại Paris Haute Couture Fashion Week 2014 – trong khuôn khổ Paris Fashion Week diễn ra từ 19/1 – 24/1 và có sự góp mặt của những thương hiệu hàng đầu như Versace, Chanel, Dior, Elie Saab...

Chà Mi thử trang phục của NTK Julien Fournie, chuẩn bị cho
show diễn ở Paris Fashion Week

Ngày 18/1/2014, Chà Mi đã chính thức lên đường sang Paris để cùng NTK Julien Fournie và những người mẫu quốc tế tập luyện cho buổi trình diễn của chương trình vào tối 21/1/2014. Tuy nhiên đến phút chót, người đẹp lại không được tham gia show diễn này vì gặp trục trặc về mặt giấy tờ pháp lý.

Cô cũng đã sang Paris và chuẩn bị kỹ lưỡng cho show diễn này

Theo lời giải thích được đưa ra thì Chà Mi không có giấy phép làm việc (working visa) và cũng không có hợp đồng chính thức với công ty quản lý người mẫu tại Pháp. Đây đã là quy định chung từ trước đến nay của các người mẫu diễn ở Paris Fashion Week nên dù NTK Julien đã giải thích rằng, Chà Mi là khách mời đặc biệt của mình, nhưng những việc liên quan đến vấn đề thủ tục pháp lý thì hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của NTK Julien Fournie.

Vì từ trước đến giờ ông luôn sử dụng những người mẫu đến từ những công ty quản lý người mẫu tại Pháp, vì vậy các thủ tục pháp lý đều do các công ty này thực hiện và NTK Julien Fournie không tham gia vào. Chà Mi là trường hợp ngoại lệ duy nhất được đích thân ông mời, nên dù đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho buổi biểu diễn nhưng cuối cùng, Chà Mi vẫn bị gạch tên khỏi danh sách ngay trước khi show diễn bắt đầu tầm vài tiếng.

Người mẫu Việt và 1001 sự cố “muối mặt” khi xuất ngoại | Hoàng Thùy,Tuyết Lan,Hà Anh,Xuân Lan,người mẫu Việt ra nước ngoài,Chà Mi,người mẫu Việt gặp sự cố ở nước ngoài,New York Fashion Show

Tuy nhiên, đến phút chót, Chà Mi đã không được tham dự show diễn
vì gặp vấn đề về giấy tờ pháp lý

Tuy lý do Chà Mi bị gạch tên rất rõ ràng, nhưng trước những thông tin này, và nhất là những lùm xùm trước đó của người mẫu Việt khi tham gia các show quốc tế đã khiến dư luận không tránh khỏi những câu hỏi nghi ngờ.

Hoàng Thùy, Tuyết Lan và câu chuyện lùm xùm quanh New York Fashion Week

Những tranh cãi và lùm xùm xung quanh việc Hoàng Thùy và Tuyết Lan tham dự New York Fashion Week vào năm 2012 cũng đã khiến dư luận phải đau đầu một thời gian dài. Sự việc bắt đầu sau khi bức thư mời và thông tin Huyền Trang vất vả đơn độc tại New York được đăng tải rộng rãi, dư luận đã đặt câu hỏi về việc cố tình “nhập nhằng”’ ngôi vị giữa Huyền Trang và Tuyết Lan để đưa Tuyết Lan tới tuần lễ thời trang này của nhà sản xuất.

Người mẫu Việt và 1001 sự cố “muối mặt” khi xuất ngoại | Hoàng Thùy,Tuyết Lan,Hà Anh,Xuân Lan,người mẫu Việt ra nước ngoài,Chà Mi,người mẫu Việt gặp sự cố ở nước ngoài,New York Fashion Show

Bức thư mời tố cáo sự "hoán đổi ngôi vị" giữa Huyền Trang và Tuyết Lan

Sự việc này chưa kịp lắng xuống thì sau đó, siêu mẫu Hà Anh cũng cho biết thêm, cả Tuyết Lan và Hoàng Thùy đều không tham gia những show diễn nằm trong khuôn khổ New York Fashion Show, mà là những show diễn thuộc Couture Fashion Week - là hoạt động song song cùng thời gian với New York Fashion Week.

Theo nhiều thông tin, cả Hoàng Thùy và Tuyết Lan chỉ diễn những show diễn thuộc
Couture Fashion Week - là hoạt động song song cùng thời gian với New
York Fashion Week.

Cuộc tranh cãi này đã kéo dài một thời gian khá dài và cả hai bên đều đưa ra những bằng chứng hết sức thuyết phục để khẳng định lập trường của mình. Tuy nhiên, sau những thông tin đối chiếu từ trang web chính thức của chương trình thì có vẻ như những điều Hà Anh nói đã được sáng tỏ.

Hoàng Thùy và Tuyết Lan cũng bị chê bởi trình độ tiếng Anh dở tệ

Ngoài sự cố này, trong một đoạn clip ngắn trích từ chương trình The Audrey Johnson Show trong show diễn của NTK Adrian Alicea, Hoàng Thùy, Tuyết Lan còn bị cư dân mạng chê tơi bời vì trình độ nói tiếng Anh dở tệ của mình.

Hà Anh bị cho là nói dối vì “nhận vơ” vai trò “chủ xị” của Vietnam’s Next Top Model 2013

Là một trong những người mẫu Việt được đánh giá cao và từng có thời gian làm việc, học tập ở nước ngoài, với vốn ngoại ngữ tốt, Hà Anh luôn nằm trong top những người mẫu đắt giá của làng mẫu Việt. Cô cũng từng được đánh giá là người mẫu thẳng thắn, có cá tính.

Người mẫu Việt và 1001 sự cố “muối mặt” khi xuất ngoại | Hoàng Thùy,Tuyết Lan,Hà Anh,Xuân Lan,người mẫu Việt ra nước ngoài,Chà Mi,người mẫu Việt gặp sự cố ở nước ngoài,New York Fashion Show

Hà Anh tự nhận mình là host của Vietnam’s Next Top Model  2013 khi vị trí này đã
thuộc về Thanh Hằng

Tuy nhiên, vào tháng 10/2013, khi xuất hiện trên thảm đỏ của bữa tiệc mở màn chương trình America’s Next Top Model mùa thứ 20, Hà Anh lại khiến nhiều khán giả Việt Nam “ngã ngửa” khi trả lời mình đang giữ vị trí “host” của Vietnam’s Next Top Model khi được New York Fashion Times phỏng vấn. Bởi ở thời điểm Hà Anh trả lời phỏng vấn thì vị trí này đã thuộc về siêu mẫu Thanh Hằng.

Hà Anh được đánh giá là một người mẫu chuyên nghiệp với vốn tiếng Anh giỏi
nên việc cô nhầm lẫn là khá khó hiểu

Trước sự việc này, nhiều người lên tiếng chỉ trích phát ngôn thiếu chính xác của Hà Anh và cho rằng, chỉ vì muốn khoe mẽ mà cô đã nói dối. Nhưng Hà Anh chỉ cho biết, đó là một “sự nhầm lẫn trong khi nói” và cô không muốn bình luận gì thêm.

Xuân Lan lúng túng vì tiếng Anh kém khi được phỏng vấn ở nước ngoài

Từng giữ vị trí “host” của Vietnam’s Next Top Model và được xếp vào danh sách những người mẫu có kinh nghiệm nhưng Xuân Lan lại gây thất vọng khi “lắp ba lắp bắp” và lộ trình độ tiếng Anh kém trước phóng viên nước ngoài.

Cụ thể, sau show diễn của nhà thiết kế Nina Skara, Xuân Lan đã được phóng viên Christian Ruart đến từ đài Greatest Entertainment Fashion phỏng vấn. Nữ giám khảo của Vietnam’s Next Top Model bất ngờ được phóng viên của kênh truyền hình hỏi về cảm giác cũng như nhận xét về màn trình diễn học trò cưng của mình.

Trước câu hỏi này, Xuân Lan tỏ ra khá lúng túng. Nữ giám khảo chỉ lặp đi một vài câu trả lời đơn giản như "I'm happy" (Tôi rất vui). Cuối cùng, cô đành phải trả lời rất mạch lạc bằng... tiếng Việt. Trước đó, chính thí sinh Thiên Trang cũng đã phải “nhắc bài” cho Xuân Lan “Anh ấy đang hỏi cảm giác của chị” khi thấy người người trực tiếp hướng dẫn mình trong cuộc thi tỏ vẻ lúng túng.

Xuân Lan lúng túng khi trả lời phỏng vấn của phóng viên nước ngoài

Sự việc này đã khiến rất nhiều người bất ngờ, bởi dù sao, Xuân Lan cũng là người mẫu thuộc lớp đàn chị trong làng người mẫu Việt và còn là giám khảo của một cuộc thi lớn, mà không thể giao tiếp rành rọt bằng tiếng Anh. Hơn nữa, trong Vietnam’s Next Top Model, kiến thức ngoại ngữ của các thí sinh cũng rất được chú trọng, do đó, việc Xuân Lan mất bình tĩnh trước những câu hỏi khá đơn giản này là điều khá khó hiểu.

Mặc dù là Host của Vienam's Next Top Model nhưng vốn tiếng Anh của
Xuân Lan lại không được tốt

Những sự cố trên dù là khách quan hay chủ quan thì cũng phần nào phản ánh được sự thiếu chủ động và chuyên nghiệp của người mẫu Việt khi ra đấu trường quốc tế. Đây cũng được xem như là những bài học quý giá để người mẫu Việt rút kinh nghiệm cũng như có sự chuẩn bị tốt hơn khi ra đấu trường quốc tế.

Theo Công Lý

Các tin cũ hơn