Những cái nhất qua các kỳ Hoa hậu Việt Nam

Thứ hai, 01/12/2014, 10:46
Thí sinh nào đẹp nhất? Có học vấn cao nhất? Tốn nhiều giấy mực của báo chí nhất trong lịch sử các kỳ Hoa hậu Việt Nam?

Thí sinh nào đẹp nhất?

Tiêu chí về cái đẹp luôn có sự thay đổi trong từng thời kỳ. Một hoa hậu có thể rất đẹp tại năm đó nhưng 20 năm sau lại không đủ chuẩn để tham dự vì chiều cao không phù hợp. Có thí sinh rất đẹp theo tiêu chuẩn của Tây, hiện đại, nóng bỏng nhưng lại không phải gu chọn hoa hậu của những năm đầu thập niên 1990 nên chỉ làm được á hậu 1.

Có người được chính trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam – nhà báo Dương Kỳ Anh nhận định là đẹp nhất mọi kỳ hoa hậu nhưng cũng chỉ dừng lại ở top 5 vì ứng xử không tốt, lại có người đẹp dù điểm số vòng loại gần như tuyệt đối, bỏ xa hoa hậu đăng quang năm đó nhưng vẫn bị loại ngay trước đêm chung kết vì phát hiện đã có con ???

Chính vì thế để đặt nhan sắc các thí sinh dự thi hoa hậu Việt Nam lên bàn cân và chọn ra người đẹp hoàn hảo nhất để thỏa mãn số đông khán giả là điều không hề dễ dàng.

hoa hậu, người đẹp

Hoa hậu Việt Nam đầu tiên Bùi Bích Phương

Tuy vậy nếu theo hai tiêu chí thường được đánh giá cao ở các cuộc thi hoa hậu nước ta là tròn đầy, phúc hậu hoặc sang trọng, quý phái thì có thể kể tên hai người đẹp Nguyễn Thị Huyền đăng quang năm 2004 và Bùi Bích Phương đăng quang năm 1988. Nguyễn Thị Huyền đại diện cho nét đẹp “khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang”. Cô hoa hậu này sở hữu đôi mắt to tròn, hàng lông mày cong vút, nụ cười phúc hậu, hiền hòa.

Còn hoa hậu đầu tiên của Việt Nam là Bùi Bích Phương sở hữu nét đẹp sang trọng, quyền lực với sống mũi cao, thẳng vẫn khiến lớp trẻ ghen tị dù đã ở lứa tuổi ngoài 40. Nhan sắc của cả hai hoa hậu đều được thời gian chứng minh, dù đăng quang đã lâu nhưng họ vẫn luôn tỏa sáng mỗi lần xuất hiện.

hoa hậu, người đẹp

Hoa hậu Việt Nam 2004 Nguyễn Thị Huyền

Một số hoa hậu khác sở hữu nét đẹp ấn tượng như Nguyễn Thị Ngọc Khánh (1998) với gương mặt rất Tây, miệng rộng, mũi cao được mệnh danh là Julia Roberts của Việt Nam hay Đặng Thu Thảo (2012) với vẻ đẹp mong manh, thanh thoát cả gương mặt lẫn vóc dáng. Trong nhóm các á hậu xinh đẹp và quyến rũ nhất có thể kể tới Lưu Bảo Anh (2006), một nhan sắc đến từ Cần Thơ “gạo trắng nước trong” hay Vũ Thị Thu (1998) với gương mặt đẹp như tranh vẽ đến từ đất mỏ Quảng Ninh .

Người đẹp có số đo chuẩn nhất

Người xưa có câu “Nhất dáng, nhì da”. Chính vì thế hình thể đạt chuẩn, số đo ba vòng hơn người là những tiêu chí để chọn nhan sắc đăng quang hoa hậu hay á hậu Việt Nam. Có những người đẹp có gương mặt rất khả ái như Vi Thị Đông (Á hậu 1 năm 1992) nhưng vòng eo 65cm nên chỉ dừng lại ở vị trí thứ hai trong sự tiếc nuối của rất nhiều khán giả.

hoa hậu, người đẹp

Hoa hậu Việt Nam 1992 Hà Kiều Anh

Điểm qua các kỳ Hoa hậu Việt Nam, số đo của các thí sinh ngày càng được cải thiện. Tuy vậy nhược điểm chung của người đẹp chúng ta vẫn là thân hình quả lê, ngực bé, hông to. Các hoa hậu trước những năm 2000 thường có số đo vòng 1 rơi vào khoảng trên dưới 80cm (cá biệt có hoa hậu có vòng ngực chỉ khoảng 77cm). Trong thời kỳ này, người đẹp có số đo đáng mơ ước nhất là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 1990 Trần Vân Anh.

Người đẹp đến từ TP. Hồ Chí Minh khi ấy có hình thể vượt trội hơn hẳn những thí sinh cùng thời với chiều cao 1m70, số đo các vòng đạt chuẩn quốc tế 90-60-90. Một á hậu khác của Việt Nam là Ngô Thúy Hà (Á hậu 2 năm 1998) sở hữu vòng eo 56cm được ghi nhận là nhỏ nhất từ trước tới nay.

hoa hậu, người đẹp

Hoa hậu Việt Nam 2002 Phạm Thị Mai Phương

Từ sau năm 2000, các vòng của thí sinh dự thi Hoa hậu Việt Nam đang tiến gần tới “chuẩn” quốc tế. Trong số này, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2004 Trịnh Chân Trân với chiều cao 1m70 có số đo đẹp nhất là 92-58-90. Theo nhận định của các chuyên gia nhân trắc học, hoa hậu, á hậu có hình thể đáng ghen tị nhất có thể kể đến như Hoa hậu Phạm Thị Mai Phương với thân hình “thắt đáy lưng ong”, hoa hậu Trần Thị Thùy Dung với hình thể ngọc ngà hay á hậu năm 2012 Đỗ Hoàng Anh có hình thể được ví như một 'tòa thiên nhiên' (số đó các vòng 90-64-95).

Người đẹp đăng quang có học vị cao nhất

Các người đẹp đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam thường là các sinh viên các trường Đại học hàng đầu như Ngoại thương, Ngoại giao, Kinh tế quốc dân, Phân viện Báo chí, Nhân văn… Tuy nhiên có học vị thạc sỹ tại một trường đại học nước ngoài, tốt nghiệp loại giỏi một trường đại học ở Singapore như Á hậu 2004 Trịnh Chân Trân quả là một điều hiếm có.

Câu trả lời ứng xử của người đẹp này năm đó cũng được đánh giá thuộc một tầm cao trên hẳn những thí sinh khác. Một thông tin thú vị là cô từng thi Hoa hậu Việt Nam 1998 khi đang là sinh viên năm nhất trường Đại học Ngoại thương TP. Hồ Chí Minh. Hiện nay, á hậu này đang sinh sống và làm việc tại Mỹ.

hoa hậu, người đẹp

Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2004 Trịnh Chân Trân

Sau khi đăng quang, một số hoa hậu, á hậu tiếp tục con đường học vấn và đi du học. Tiêu biểu trong số này có hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa, biết 5 thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Ấn, Thái và sở hữu bằng thạc sỹ quản trị kinh doanh tại Viện công nghệ châu Á (Thái Lan). Các Hoa hậu Phạm Thị Mai Phương và Nguyễn Thị Huyền du học tại Anh, hoa hậu Nguyễn Thị Ngọc Khánh và Á hậu Hoàng My (2010) du học tại Mỹ, Á hậu Bùi Thị Hoàng Oanh (2002) du học tại đảo quốc sư tử.

hoa hậu, người đẹp

Hoa hậu Việt Nam 1990 Nguyễn Diệu Hoa

Cú lội ngược dòng ngoạn mục nhất

Hầu hết các hoa hậu Việt Nam lên ngôi đều là những ứng cử viên sáng nhất ngay từ những vòng đầu. Trước năm 2002, hoa hậu và các á hậu thường là cuộc cạnh tranh giữa hoa khôi khu vực phía Bắc và phía Nam. Trường hợp ngoại lệ duy nhất được ghi nhận cũng chính là cú lội ngược dòng ngoạn mục nhất tại kỳ Hoa hậu Việt Nam lần thứ 7 diễn ra tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng, TP.HCM. Đây là lần tổ chức cuối cùng cuộc thi mang tên "Hoa hậu Toàn quốc".

hoa hậu, người đẹp

Hoa hậu Việt Nam 2000 Phan Thu Ngân

Tại vòng chung khảo khu vực phía Nam, người đẹp Phan Thu Ngân đến từ Đồng Nai chỉ là á khôi 2, xếp sau hai thí sinh Nguyễn Ngân Hà và Phạm Thiên Trang. Trong khi đó người đẹp Hải Phòng Nguyễn Ngọc Oanh không nằm trong số 3 cô thí sinh đứng đầu miền Bắc. Tuy nhiên đến vòng chung kết Phan Thu Ngân và Nguyễn Ngọc Oanh bất ngờ vượt lên các ứng cử viên sáng giá khác để lọt vào top 3 thi ứng xử cùng với hoa khôi miền Bắc Lê Thanh Nga.

Chung cuộc cô sinh viên trường Đại học Văn Lang Phan Thu Ngân từ vị trí á khôi 2 khu vực miền Nam vụt sáng trở thành Hoa hậu Việt Nam 2000. Sau khi đăng quang, cô được đề cử tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2001 nhưng từ chối và sớm theo chồng bỏ cuộc chơi ngay sau đó. Sau những ồn ào trong hôn nhân, cô hiện ít xuất hiện trước công chúng và lặng lẽ với công việc kinh doanh và chăm sóc gia đình. Á hậu 2 của cuộc thi năm đó Nguyễn Ngọc Oanh từng có thời gian làm MC ở VTV và vẫn thường đồng hành cùng các mùa Hoa hậu Việt Nam sau này.

Địa phương sản sinh nhiều người đẹp nhất

Địa phương sở hữu nhiều hoa hậu nhất tính đến thời điểm hiện tại là thủ đô Hà Nội. Những cô gái Hà Thành đã từng 5 lần đăng quang tại cuộc thi sắc đẹp lớn nhất Việt Nam. Đó là các hoa hậu: Bùi Bích Phương (1998), Nguyễn Diệu Hoa (1990), Nguyễn Thu Thủy (1994), Mai Phương Thúy (2006), Đặng Thị Ngọc Hân (2010). Bên cạnh đó, Hà Nội cũng đóng góp rất nhiều gương mặt đăng quang á hậu như Nguyễn Thụy Vân (2008), Đặng Thùy Trang (2010), Dương Tú Anh (2012), Đỗ Hoàng Anh (2012)….

hoa hậu, người đẹp

Hoa hậu Việt Nam 1994 Nguyễn Thu Thủy đến từ Hà Nội

Những địa phương khác có người đẹp đăng quang Hoa hậu Việt Nam như TP.HCM (1992, 1996, 1998), Hải Phòng (2002, 2004), Đồng Nai (2000), Đà Nẵng (2008) và Bạc Liêu (2012). Tổng kết các kỳ Hoa hậu Việt Nam đã từng diễn ra những khu vực có nhiều ứng viên “mạnh”  nhất là Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Tuyên Quang, TP.HCM, Cần Thơ, Đồng Nai và Tiền Giang.

Hoa hậu có thành tích quốc tế tốt nhất

Có khá nhiều người đẹp Việt Nam tham dự các cuộc thi sắc đẹp quốc tế nhưng các hoa hậu Việt Nam thường chọn Hoa hậu Thế giới – vốn là sân chơi lớn và uy tín nhất để thi thố. Điều đặc biệt là hoa hậu nào tham gia cũng đạt giải. Hoa hậu Phạm Thị Mai Phương lọt top 20 Hoa hậu Thế giới 2002 (xếp hạng 17), Nguyễn Thị Huyền lọt top 15 Hoa hậu Thế giới 2004 (xếp hạng 11), Mai Phương Thúy lọt top 17 Hoa hậu Thế giới 2006 (xếp hạng 17). Như vậy, ở sân chơi Hoa hậu Thế giới, thành tích tốt nhất của chúng ta luôn lọt tới vòng bán kết.

hoa hậu, người đẹp

Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy

Các hoa hậu tham dự thi quốc tế còn có Hà Kiều Anh dự thi Hoa hậu Sinh viên Thế giới 1993 tại Hàn Quốc (lọt top 5), Nguyễn Diệu Hoa dự thi Hoa hậu Quý bà thế giới 2008 tại Nga (lọt top 5). Rất tiếc, ba hoa hậu đăng quang gần đây Trần Thị Thùy Dung, Đặng Thị Ngọc Hân hay Đặng Thu Thảo chưa có cơ hội tham dự bất cứ cuộc thi nào để ghi dấu ấn cho nhan sắc Việt như các “đàn chị” đi trước.

Cuộc thi tốn nhiều “giấy mực” nhất

Nhờ sự phát triển của truyền thông nên các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam càng về sau càng được chú ý rộng rãi hơn. Tuy vậy những kỳ hoa hậu tốn nhiều “giấy mực” nhất lại liên quan đến những ồn ào xung quang học vấn và nhan sắc hoa hậu. Hai kỳ thi được cho là “ầm ĩ” nhất trong dư luận là Hoa hậu Việt Nam 2008 và 2010.

hoa hậu, người đẹp

Hoa hậu Việt Nam 2008 Trần Thị Thùy Dung

Năm 2008, ngay sau khi người đẹp Trần Thị Thùy Dung đến từ Đà Nẵng lên ngôi, lập tức những tố cáo về học vấn của tân hoa hậu được công bố trên nhiều phương tiện báo chí. Tân hoa hậu chưa tốt nghiệp THPT, làm giả học bạ để đi du học là những thông tin gây sốc cho hầu hết người hâm mộ. Cuộc thi hoa hậu Việt Nam năm thứ 20 bị dư luận cũng như các cơ quan quản lý tẩy chay khiến các danh hiệu được trao không được công nhận. Đây cũng là năm đánh dấu sự vắng mặt của các người đẹp là Hoa hậu Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới hàng năm.

hoa hậu, người đẹp

Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Thị Ngọc Hân

Năm 2010, năm Hoa hậu Việt Nam với chủ đề “Ngàn năm hương sắc” cũng đã kết thúc trong ồn ã. Tân hoa hậu Đặng Thị Ngọc Hân bị chê vì sở hữu nhan sắc kém xa các cựu hoa hậu, người đẹp còn bị tố mua giải, có mối quan hệ thân thiết với thành phần BGK. Về sau, hoa hậu Ngọc Hân đã được minh oan cũng như đẹp lên rất nhiều. Điều này cho thấy cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vẫn là cuộc thi có tầm nhìn nhất.

Theo Vietnamnet

Các tin cũ hơn