Suboi trả lời CNN về phần giao lưu với Tổng thống Obama

Thứ năm, 26/05/2016, 14:34
Rapper Việt được truyền hình Mỹ phỏng vấn trực tiếp sau khi cô ghi dấu trong buổi giao lưu với Tổng thống Mỹ tại TP.HCM.

Trong buổi trò chuyện giữa Tổng thống Obama với nhóm thủ lĩnh trẻ YSEALI sáng 25/5 tại TP.HCM, Suboi  là người thu hút sự chú ý của báo giới Mỹ khi thể hiện một đoạn rap theo đoạn beatbox dẫn dắt của người đứng đầu Nhà Trắng. Kênh  CNN, tờ Washington Post đều đưa tin về rapper trẻ người Việt.

suboi-tra-loi-cnn-ve-phan-giao-luu-voi-tong-thong-obama

Suboi trong cuộc phỏng vấn với CNN tối 25/5.

Tối 25/5, CNN có cuộc phỏng vấn trực tiếp với Suboi thông qua ứng dụng Skype. Cuộc trò chuyện kéo dài gần 5 phút. Người dẫn chương trình Kristie Lu Stout hỏi Suboi về ý nghĩa ca khúc mà cô đã hát cho Tổng thống Obama nghe.

Rapper giải thích nội dung bài hát xoay quanh chủ nghĩa vật chất và ý nghĩa của việc kiếm tìm hạnh phúc. Cô cũng chia sẻ cảm giác hài lòng với câu trả lời của Tổng thống dành cho mình ở buổi giao lưu. "Tôi không thể đòi hỏi hơn. Câu trả lời vượt quá mong đợi của tôi".

Sau khi bày tỏ sự phấn khích và hạnh phúc vì được Tổng thống Obama hỏi chuyện, Suboi nói về mong muốn của mình: "Tôi muốn đưa âm nhạc của Việt Nam ra thế giới. Tôi mong được biểu diễn ở nhiều nước. Thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay rất tài năng, họ đã làm được rất nhiều điều tuyệt vời, không phải chỉ mỗi tôi. Tôi mong muốn thế giới có cái nhìn khác về Việt Nam sau 40 năm chiến tranh. Chúng tôi có thể là những đứa trẻ sinh ra trong chiến tranh nhưng chúng tôi không đại diện cho chiến tranh".

suboi-tra-loi-cnn-ve-phan-giao-luu-voi-tong-thong-obama-1

Suboi đặt câu hỏi cho Tổng thống Obama trong sự kiện sáng 25/5.

Khi giao lưu với Tổng thống Obama sáng 25/5, Suboi đặt câu hỏi: "Ông đã nói nhiều điều về môi trường, giáo dục, kinh tế, TPP, ông có thể chia sẻ về việc nước Mỹ làm cách nào để thúc đẩy phát triển nghệ thuật và âm nhạc?"

Người đứng đầu Nhà Trắng trả lời: "Giống như tôi nghe người Việt hát tiếng Việt nhưng vẫn có sự kết nối và thấy gần gũi. Người Mỹ bày tỏ nhiều suy nghĩ, tư duy qua nhạc Rap. Nếu chính phủ nào đó cấm Rap, không cho loại hình nghệ thuật này hoạt động thì chúng ta sẽ không có được nền âm nhạc và văn hóa Hip Hop phát triển mạnh mẽ trên toàn thế giới như ngày nay".

Suboi trả lời phỏng vấn kênh CNN về cuộc giao lưu với Obama

Theo VnExpress

Các tin cũ hơn