Ca sĩ hải ngoại Bảo Hân tiết lộ đang mắc bệnh Parkinson

Thứ sáu, 20/01/2017, 10:38
Nữ ca sĩ nghẹn ngào chia sẻ việc cô phải dừng hoạt động ca hát vì căn bệnh hiếm gặp ở tuổi 40.

Bảo Hân là giọng ca truyền cảm và có ngoại hình xinh đẹp của trung tâm Paris By Night. Cô từng ghi dấu thành công với liên khúc ca vũ kịch Câu chuyện tình tôi - Nửa vầng trăng với Dương Triệu Vũ. Tuy nhiên từ năm 2010 cô đã tạm dừng hoạt động ca hát vì phát hiện ra căn bệnh Parkinson hiếm gặp ở tuổi 40.

Ca sĩ Bảo Hân mắc bệnh Parkinson hiếm gặp ở tuổi 40.

Trên trang cá nhân, Bảo Hân đã chia sẻ đoạn video tâm sự về căn bệnh mình đang mắc phải. Parkinson là sự rối loạn thoái hóa dài hạn của hệ thần kinh trung ương, chủ yếu ảnh hưởng đến hệ thần kinh vận động. Những biểu hiện đáng chú ý nhất của bệnh là run rẩy, di chuyển chậm chạp, khó đi lại. Rất hiếm có trường hợp người dưới 40 tuổi mắc phải căn bệnh này và khoảng 5-10% người mắc bệnh Parkinson là người dưới 50 tuổi. Đây là căn bệnh không có thuốc chữa.

Video Bảo Hân rơi nước mắt tâm sự về bệnh Parkinson

Là một ca sĩ yêu thích vũ đạo, từ lúc phát hiện ra bệnh Bảo Hân rất đau khổ vì không thể biểu diễn được những tiết mục sôi động dành cho khán giả. Cô quyết định rời sân khấu và chuyển về sống tại Áo cùng gia đình. "Tôi tủi thân nghĩ rằng, mình còn trẻ, tại sao mình lại bị như vậy? Tôi còn có rất nhiều dự định trong đời, nhất là khi tôi đang là ca sĩ muốn được nhảy trên sân khấu. Chỉ cần nghĩ đến ngày không thể làm được như vậy, tôi không thể tin và khó chấp nhận sự thật. Bác sĩ khuyên tôi, hãy chấp nhận mình bị bệnh và từ đó học cách để sống vui tươi, thoải mái hơn", cô tâm sự.

Năm 2014, Bảo Hân gặp Tee Trần, một người Canada gốc Việt và kết hôn cùng anh. Nữ ca sĩ nói, sống cùng một người vợ mắc bệnh Parkinson là điều không hề dễ dàng nhưng ông xã Tee Trần luôn làm cho cô cười. Cô kể: "Anh luôn nói rằng tôi mang đến cho anh sự mạnh mẽ trong cuộc đời. 'Em đừng nghĩ căn bệnh làm cho em yếu đi. Chính em đã dạy anh những điều tốt đẹp. Chỉ có sống vui vẻ mới là cách duy nhất chiến đấu lại căn bệnh này". Hiện tại, hai vợ chồng Bảo Hân sống ở Houston, Texas.

Ông xã Tee Trần luôn ở bên chăm sóc và động viên cô chiến đấu với căn bệnh.

Bảo Hân tên thật là Phan Quốc Bảo Hân, sinh năm 1973 ở TP.HCM. Năm 1975, cả gia đình cô chuyển sang định cư ở thủ đô Vienna của nước Áo. Gia đình Bảo Hân có truyền thống làm nghệ thuật, cha cô từng đi hát trong ca đoàn nhà thờ khi còn ở Việt Nam và thành lập một ban nhạc ở Vienna. Năm 12 tuổi, Bảo Hân đã hát cùng ban nhạc của gia đình. Năm 17 tuổi, cô dự cuộc thi sắc đẹp Miss Saigon tại Paris và đoạt Á hậu 2, sau đó được mời làm người mẫu. Cũng nhờ chương trình, cô được giám đốc trung tâm Thúy Nga phát hiện và mời ký hợp đồng.

Theo Ngôi Sao

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích