Chủ tịch FPT muốn đầu tư vào Vân Đồn

Thứ hai, 24/03/2014, 10:03
Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT FPT cho rằng, nếu quyết tâm xây dựng Đặc khu kinh tế Vân Đồn được thực hiện ngay từ năm nay thì có thể 10 năm nữa, tổ hợp giải trí - casino hàng đầu khu vực ở Vân Đồn sẽ được mở cửa.

trương gia bình

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT

Ông đánh giá thể nào về mô hình đặc khu kinh tế Vân Đồn đang được đề xuất thành lập?

Tôi nghĩ đây là bước đột phá mang tính quốc gia, vì chúng ta đang cần một bước đổi mới tiếp theo. Có thể đặc khu kinh tế Vân Đồn có thể là bước đầu tư giai đoạn đổi mới này, với một thể chế cạnh tranh nhất.

Trong mô hình này, điều gì ông nghĩ là sẽ hấp dẫn các nhà đầu tư?

Đầu tiên phải nói đến casino, nhưng không phải là casino nhỏ như Việt Nam đã xây dựng trong thời gian vừa qua, mà cần là một khu tổ hợp giải trí hàng đầu của khu vực.

Ông có kế hoạch đầu tư vào đặc khu kinh tế Vân Đồn sau khi mô hình này được chính thức thông qua không?

Tôi sẽ đầu tư vì một trong những chìa khóa của mô hình đặc khu kinh tế là công nghệ thông tin.

Kế hoạch đầu tư của FPT vào đặc khu kinh tế Vân Đồn - cứ tạm gọi như vậy, sẽ được ông tính đến vào thời điểm nào, ngay sau khi các cơ sở pháp lý để thành lập đặc khu kinh tế này hoàn tất hay…

Công nghệ thông tin có đặc điểm là đầu tư nhanh, nên tôi sẽ đi sau hạ tầng cơ bản. Vì công nghệ thông tin là một trong các hạ tầng, nhưng thời gian đầu tư sau, khi hệ thống đường xá, giao thông, sân bay… đã có. Lúc đó, nhà đầu tư đến sẽ được đảm bảo đầy đủ về cơ sở hạ tầng.

Với tính toán của ông, theo giả thuyết là chúng ta sẽ quyết tâm xây dựng một đặc khu như mô hình mà Quảng Ninh đang đề xuất, tiến trình hoàn tất cơ sở hạ tầng này sẽ mất bao lâu?

Để hoàn tất vấn đề về pháp lý, thể chế mất 2 năm. Sau đó các công tác quy hoạch, phát triển hạ tầng 5 năm. Khoảng 10 năm có thể có casino.

Trong việc thực hiện mô hình này, ông thấy khó nhất ở điểm nào?

Khó nhất là thể chế vì đây là điều kiện tiên quyết để thành công. Thể chế là chủ quan của con người, do mình quyết. Hoặc là chúng ta quyết làm một thể chế như vậy thì thành công. Không quyết tâm thì sẽ khó.

Doanh nghiệp chỉ mong muốn được phát triển thuận lợi nhất, được chính quyền địa phương tạo điều kiện tốt nhất để phát triển, như vậy có nghĩa là cần một môi trường cạnh tranh thông mình trong mô hình này, cạnh tranh theo nghĩa so với Las Vegas, với Genting, với Sunbay Marina…

Theo Đầu Tư

Các tin cũ hơn