Ông Phạm Nhật Vượng vẫn chưa có đối thủ trên sàn chứng khoán

Thứ ba, 01/04/2014, 14:43
Không những giữ vững phong độ ở “ngôi vương” trong Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán quý I/2014 mà với khối tài sản hiện có thì ông Vượng vẫn chưa có đổi thủ về độ giàu trên TTCK Việt.

phạm nhật vượng

TTCK tăng trưởng mạnh đã góp phần gia tăng khối tài sản cho các đại gia, trong đó có tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Thị trường chứng khoán đã đi qua 1/4 chặng đường của năm 2014 với tỷ lệ tăng trưởng ấn tượng, hơn 17%.

Cùng với đó, tài sản và vị trí của nhiều đại gia trên sàn chứng khoán đã có sự thay đổi lớn. sau khi kết thúc quý 1/2014.

phạm nhật vượng

TOP 10 người giàu nhất trên sàn chứng khoán quý I/2014. Nguồn dữ liệu: CAFEF.VN

20.920  tỷ đồnglà tổng giá trị tài sản tính theo lượng cổ phiếu VIC mà ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup đang nắm giữ. Con số này đã tăng gần 1 nghìn tỷ cuối năm 2013.

Cổ phiếu HAG tăng giá mạnh đã gia tăng hơn 2.300 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm 2013 nâng tổng tài sản lên 8.756 tỷ đồng, giúp ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục giữ vững vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng.

Tiếp đến, vị trí thứ ba cũng vẫn thuộc về ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát. Với hơn 100 triệu cổ phiếu HPG đang nắm giữ, hiện tài sản của ông là 5.356,1 tỷ đồng.

Hai chị em bà Phạm Thu Hương (vợ ông Phạm Nhật Vượng) và Phạm Thúy Hằng (em vợ ông Phạm Nhật Vượng) tiếp tục chiếm giữ vị trí thứ 4 và 5 với giá trị tài sản lần lượt là 3.607,3 tỷ đồng và 2.409,1 tỷ đồng.

Vẫn giữ vị trí thứ 6 trong top 10 là bà Nguyễn Hoàng Yến (Vợ ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ MSN). Bà Yến hiện đang nắm hơn 21 triệu cổ phiếu MSN với giá trị là 2.112,6 tỷ đồng.

Thăng một hạng so với kết quả năm trước, ông Hà Văn Thắm, Chủ tịch HĐQT OCH - Chủ tịch HĐQT OGC hiện giữ vị trí thứ 7. Giá trị tài sản của ông Thắm tính đến hết quý 1 là 1.787 tỷ đồng.

Sau khi “hụt” trong bảng xếp hạng cuối năm 2013, bà Vũ Thị Hiền (Vợ ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT HPG) vươn lên vị trí thứ 8 trong đợt này với khối tài sản 1.640,5 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 9 là ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT KBC. Ông Tâm trước đó xếp ở vị trí 12 trong năm 2013. Với việc đang nắm giữ một số cổ phiếu trong đó có ITA và KBC, hiện tài sản của ông là hơn 1.621 tỷ đồng.

Tiếp tục giữ vị trí cuối cùng trong top 10 nhân vật có tài sản kếch xù nhất TTCK Việt là ông Hồ Hùng Anh, Phó Chủ tịch HĐQT MSN. Trước đó, năm 2013 ông Anh cũng đứng cuối bảng với hơn 1.300 tỷ đồng, hiện nay tài sản của ông đã nâng lên 1.529,5 tỷ đồng.

Ngoài danh sách trên, tiệm cận Top 10 là những gương mặt lãnh đạo cũng rất quen thuộc như ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT FPT;  Trầm Trọng Ngân (Con ông Trầm Bê, Phó Chủ tịch HĐQT STB - Ủy viên HĐQT BCI)…

Thay đổi lớn nhất trong đợt xếp hạng lần này có lẽ thuộc về ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch HĐQT HSG. Mới “thăng hạng” và lọt vào top 10 người giàu nhất trên thị trường chứng khoán năm 2013 nhưng sau khi bán lượng lớn cổ phiếu HSG đã khiến ông Vũ “mất chỗ” trong bảng vàng.

Cùng bị tuột khỏi top 10 đợt này còn có ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc PDR. Với diễn biến “ngược dòng” so với thị trường của cổ phiếu PDR đã khiến giá trị tài sản của ông Đạt hao hụt mạnh. Từ vị trí thứ 9 năm 2013 với hơn 1.320 tỷ đồng hiện tổng tài sản của vị đại gia bất động sản này chỉ còn chưa tới 1.000 tỷ đồng.

Cùng với việc tăng mạnh giá trị tài sản của các “nhà giàu” nói trên khiến cho tổng giá trị tài sản của 10 nhân vật giàu nhất sàn chứng khoán cũng vọt mạnh.

Nếu như năm 2013 là hơn 43.000 tỷ đồng thì hiện con số đó đã xấp xỉ đạt ngưỡng 50.000 tỷ đồng. Trong đó, khối tài sản của ông chủ Vingroup đã chiếm tới hơn 40%!

Theo BizLive

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích