Cảnh hoang lạnh ở các khu mua sắm lớn nhất Hà Nội

Thứ năm, 02/10/2014, 11:30
Nằm ở các khu đất vàng, những trung tâm thương mại The Garden, Parkson, PicoMall hay IPH đều rơi vào cảnh vắng khách, ảm đạm dù cửa hàng liên tục tung khuyến mãi, giảm giá.

Cảnh hoang lạnh ở các khu mua sắm lớn nhất Hà Nội

Trung tâm thương mại The Garden với những quầy hàng bán nhiều mặt hàng, từ xa xỉ phẩm đến đồ bình dân, nằm trên mặt đường Mễ Trì (Nam Từ Liêm, Hà Nội. Thiết kế mặt ngoài với kiến trúc Pháp, đây được coi là điểm đến lý tưởng cho người Hà Nội sống ở khu vực vùng ven phía Tây Hà Nội.

Cảnh hoang lạnh ở các khu mua sắm lớn nhất Hà Nội

Tuy nhiên, thực tế là trung tâm mua sắm này chỉ đông khách trong giai đoạn đầu. Đến thời điểm hiện tại, các khu mua sắm luôn trong tình trạng vắng khách. Tối 1/10, chỉ lác đác vài người đến trung tâm mua sắm, vui chơi. Theo chia sẻ của một nhân viên bảo vệ, vào các ngày cuối tuần, tình hình cũng không cải thiện, dù khách đến đông hơn một chút so với ngày thường.

Cảnh hoang lạnh ở các khu mua sắm lớn nhất Hà Nội

Một cửa hàng thời trang tại tầng 3 dù áp dụng khuyến mại đến 50% nhưng vẫn không có khách.

Cảnh hoang lạnh ở các khu mua sắm lớn nhất Hà Nội

Tại tầng 5, rạp chiếu phim cũng chung tình trạng. Một nhân viên tại đây cho biết, nơi đây chỉ thực sự có khách vào ngày cuối tuần và ngày khuyến mãi giảm giá vé xem phim, những ngày còn lại rất thưa thớt.

Cảnh hoang lạnh ở các khu mua sắm lớn nhất Hà Nội

Cảnh vắng vẻ cũng diễn ra tương tự ở Parkson - trung tâm thương mại lớn, có mặt tại Hà Nội từ rất lâu. Tọa lạc tại ngã 3 Tây Sơn - Thái Hà - một trong những vị trí đắc địa của Hà Nội - nhưng Parkson cũng giống như những trung tâm thương mại khác, thường xuyên không có khách tham quan, mua sắm.

Cảnh hoang lạnh ở các khu mua sắm lớn nhất Hà Nội

Các cửa hàng vẫn khá vắng vẻ dù tung nhiều chương trình giảm giá, khuyến mãi.

Cảnh hoang lạnh ở các khu mua sắm lớn nhất Hà Nội

Tại tầng 3 của trung tâm thương mại này, một cửa hàng đã dời đi, để lại các pano quảng cáo chưa kịp dỡ.

Cảnh hoang lạnh ở các khu mua sắm lớn nhất Hà Nội

Khu vực kinh doanh từ tầng 1 đến 5 ở Parkson chuyên kinh doanh các đồ xa xỉ, cao cấp như đồng hồ, nước hoa, quần áo những thương hiệu nổi tiếng. Trước đây, nhắc đến đồ hiệu ở Hà Nội, người dân nhắc đến Parkson. Nhưng đến thời điểm hiện tại, các quầy hàng kinh doanh những mặt hàng nói trên rất vắng vẻ.

Cảnh hoang lạnh ở các khu mua sắm lớn nhất Hà Nội

Sự đìu hiu, ảm đạm ở Parkson có thể cảm nhận rõ tại quầy thanh toán. Trong tối 1/10, nhân viên đứng quầy tại các tầng hầu như không có việc để làm.

Cảnh hoang lạnh ở các khu mua sắm lớn nhất Hà Nội

Khu mua sắm ở Lotte - một trong những trung tâm thương mại hiện đại, cao cấp nằm trên đường Đào Tấn vừa mới khai trương - cũng rơi vào cảnh ế ẩm, vắng vẻ.

Cảnh hoang lạnh ở các khu mua sắm lớn nhất Hà Nội

Tại đây, các cửa hàng được thiết kế khoa học, bắt mắt nhưng không có nhiều khách đến mua hàng, tham quan. Một nhân viên cho biết, hôm khai trương, các quầy hàng đón rất nhiều khách đến xem, mua đồ. Nhưng chỉ vài ngày sau đó, khách thưa dần. Sau sự cố thang máy rơi tự do ngày 25/9, người dân đến với Lotte càng ít.

Cảnh hoang lạnh ở các khu mua sắm lớn nhất Hà Nội

Tọa lạc tại đường Xuân Thủy - "đất vàng" khu vực phía Tây của Hà Nội - trung tâm thương mại Indochina Plaza Hanoi (IPH) cũng giống như những nơi khác, khá lạnh lẽo vì không có bóng người. Theo những người dân sống xung quanh trung tâm mua sắm này, thứ hấp dẫn hơn cả ở IPH là khoảng sân bên dưới, với đài phun nước. Đây là nơi các gia đình có con nhỏ thường vui chơi vào buổi tối.

Cảnh hoang lạnh ở các khu mua sắm lớn nhất Hà Nội

Giá các mặt hàng tại Indochina không quá đắt, nhưng vẫn không có nhiều khách mua.Tỷ lệ lấp đầy của một số tầng tại khu mua sắm của trung tâm thương mại này cũng chưa nhiều. Trong ảnh là cảnh vắng vẻ ở khu vực bán đồ thời trang, mỹ phẩm ở tầng 1.

Cảnh hoang lạnh ở các khu mua sắm lớn nhất Hà Nội

Cũng chung cảnh ngộ ảm đạm, đìu hiu là trung tâm mua sắm PicoMall nằm trên đường Tây Sơn (quận Đống Đa, Hà Nội). Những ngày đầu mở cửa, nơi đây hút nhiều khách hàng với các dịch vụ phong phú, giá bình dân. Nhưng thời gian gần đây, trung tâm luôn rơi vào tình trạng thưa vắng khách.

Theo Zing

Các tin cũ hơn