Kiều hối về TP.HCM vượt 4,4 tỷ USD

Thứ ba, 02/12/2014, 07:42
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM cho biết lượng kiều hối chuyển về qua các kênh chính thức ước đạt 4,4 tỷ USD sau 11 tháng, bằng khoảng 92% cả năm 2013.

Dự kiến cả năm 2014 kiều hối chuyển về TP.HCM có thể lên đến 5 tỷ USD, tăng 200 triệu USD so với con số 4,8 tỷ USD của năm ngoái. Số kiều hối này chủ yếu đổ vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, bất động sản.

Lý giải về lượng kiều hối trên địa bàn tăng cao, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM cho rằng, có thể do các dịch vụ chuyển kiều hối năm nay tăng thêm nhiều điểm, phương thức chuyển cũng được cải tiến theo hướng thuận tiện cho người gửi và nhận...

Trong khi đó, theo BIDV thì lượng kiều hối tăng mạnh còn do việc quy định về hoạt động ngoại hối được Nhà nước đơn giản hóa như: Quy định về thuế được bãi bỏ; không hạn chế số lượng tiền; nhận và trả hàng bằng nguyên tệ; người nhận kiều hối không phải chịu thuế thu nhập; không bị bắt buộc phải bán ngoại tệ cho ngân hàng; người Việt Nam ở nước ngoài còn được tạo điều kiện thuận lợi mua nhà ở và đầu tư trong nước...

do1-1125-1417422472.jpg

Kiều hối về TP.HCM ước đạt 5 tỷ USD vào cuối năm 2014.

Trung tâm nghiên cứu BIDV dự báo, năm 2014 kiều hối cả nước sẽ tăng khoảng 10%. Như vậy, vào cuối năm nay, con số kiều hối kỳ vọng có thể đạt được vào khoảng 12 tỷ USD.

Kiều hối về Việt Nam nhiều trong bối cảnh lãi suất huy động ngoại tệ thấp hơn so với tiền đồng cũng khiến một số người dân chuyển từ ngoại tệ sang tiền đồng. Tuy nhiên, do đây là quý cuối năm, nhu cầu nhập khẩu bắt đầu tăng, tỷ giá trong ngân hàng và ngoài thị trường tự do có dấu hiệu đi lên.

Mấy ngày qua, giá USD trong ngân hàng liên tục tăng, từ mức bán ra quanh 21.330 đồng cách đây 2 tuần, thì đến chiều nay, giá đã lên 21.405 đồng mỗi USD. Ngoài thị trường tự do, giá đô la Mỹ đã vượt 21.550 đồng.

Theo VnExpress

Các tin cũ hơn