Ông Dũng "lò vôi" nổi đóa vì bị nghi buôn lậu gỗ

Thứ sáu, 02/01/2015, 07:11
Ngày 31/12, công an Thuận An công bố đã khởi tố vụ án hình sự điều tra vụ “buôn lậu 9,1m3 gỗ trắc” của Công ty Đại Nam.

Ngày 2/10/2014, Công an thị xã Thuận An tạm giữ một xe vận chuyển 9,1m3 gỗ trắc, do lái xe chưa cung cấp đủ hồ sơ vận chuyển số gỗ trên. Sau đó, Công ty CP Đại Nam đã cung cấp toàn bộ hồ sơ và giải trình với Công an thị xã Thuận An về nguồn gốc số gỗ trên là gỗ “đầu thừa, đuôi thẹo” còn tồn trong kho Công ty Đại Nam suốt nhiều năm qua, sau khi Công ty sử dụng gỗ để xây dựng Khu du lịch Đại Nam.

Ong Dung
Kim điện trong khu du lịch Đại Nam có vốn đầu tư lên đến hàng nghìn tỷ đồng với nhiều kiến trúc dát vàng 24K và gỗ quý. Theo ông Dũng, nguồn gốc 9,1m3 gỗ trắc bị nghi buôn lậu là số gỗ "đầu thừa, đuôi thẹo" trong quá trình xây dựng khu du lịch Đại Nam.

Gần đây, nhân viên Công ty đề xuất thanh lý số gỗ thừa trên, mới làm hợp đồng xuất bán cho Công ty thương mại Đại Phú (Bắc Ninh). Việc mua bán này có hóa đơn chứng từ hợp pháp, trị giá 9,1m3 tương đương 500 triệu đồng. Tuy nhiên, quá trình chở gỗ về Bắc Ninh, số gỗ trên bị giữ.

Theo giải trình của  Công ty Đại Nam, trước đây, vào năm 2010, Công ty Đại Nam có mua gỗ của Công ty Hoàng Gia Cát Tường để phục vụ cho việc xây dựng; trong đó, có 391,5m3 gỗ trắc xẻ nhập khẩu. Việc mua bán đều có hợp đồng, hóa đơn và chứng từ hợp pháp.

Về nguồn gốc số gỗ trắc, Công ty Hoàng Gia Cát Tường mua từ nhiều đơn vị, từ nhiều năm trước đây. Toàn bộ gỗ có nguồn gốc từ nhập khẩu, có giấy tờ hợp pháp. Công ty đã tuyển chọn số gỗ tốt, gỗ lớn trong nhiều lô gỗ của các đơn vị bán để mang lên xây dựng cho Đại Nam. Quá trình xây dựng, còn tồn 9.1m3 gỗ xẻ trắc, Công ty không có nhu cầu sử dụng nữa, nên ký hợp đồng xuất bán cho Công ty Đại Phú để thu hồi vốn.

Ong Dung
Biên bản xử phạt hành chính do Công an Thuận An lập.

Sự vụ xảy ra từ ngày 2/10/2014, Công an Thuận An và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương đã xác minh từ Công ty Đại Nam chở ngược về Công ty Hoàng Gia Cát Tường. Kế đó, cơ quan chức năng cũng đã lên tận cửa khẩu Đồng Tháp để tìm hiểu. Công ty Đại Nam cung cấp hàng loạt giấy tờ minh chứng nguồn gốc 9,1m3 gỗ trắc. Cụ thể: Toàn bộ 9,1m3 gỗ trắc Công ty Hoàng Gia Cát Tường đã mua từ năm 2003 – 2004, từ các Công ty Đăng Khoa, Hợp Lực và Hoàng Gia Định. Kèm theo là các tờ khai hải quan nhập khẩu gỗ, hóa đơn giá trị gia tăng...

Và cuối cùng, Công ty Đại Nam mua gỗ từ kho Công ty Hoàng Gia Cát Tường. Suốt hai tháng xác minh, điều tra, ngày 2/12/2014, Công an Thuận An đã lập Biên bản số 100/BB-VPHC, với nội dung “Biên bản vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản”. Biên bản vi phạm hành chính ghi rất rõ Công ty Đại Nam “vi phạm hành chính mua bán gỗ không có xác nhận của kiểm lâm, vi phạm về thủ tục hành chính trong mua bán lâm sản”.

Vi phạm này được quy định tại khoản 3, điều 24, Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013, quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng…Biên bản cũng xác nhận “không cá nhân, tổ chức nào bị thiệt hại” trong sự vụ này. Sự việc chỉ có vậy.

Theo ông Huỳnh Uy Dũng– Tổng GĐ Công ty Đại Nam – trả lời chúng tôi từ nước ngoài: “Tôi hết sức bất ngờ khi họ thông tin cho báo chí rằng tôi “buôn lậu” 9,1m3 gỗ, trị giá có 500 triệu đồng (50 triệu đồng/1m3). Tài sản của tôi hiện trị giá hàng ngàn tỷ đồng, tôi có điên mà đi “buôn lậu” có 9,1m3 gỗ, với giá 500 triệu đồng?”.

Ong Dung
Biên bản xử phạt hành chính do Công an Thuận An lập.
Ong Dung
Biên bản do Thượng tá Võ Văn Hồng ký tên và đóng dấu.
Ong Dung
Các hồ sơ chứng minh 9,1m3 gỗ đã mua hợp pháp chứ không phải "buôn lậu".
Ong Dung
Hồ sơ nguồn gốc 9,1m3 gỗ trắc.

Được biết, trước khi diễn ra sự vụ "khởi tố" 9,1m3 gỗ trắc này, thì các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã nhiều lần ra văn bản yêu cầu thanh tra thuế đối với Công ty Đại Nam, xung quanh vụ việc mà theo chính quyền tỉnh Bình Dương, Công ty Đại Nam đã "phân lô bán nền" tại khu đất ở KCN Sóng Thần 3.

Tuy nhiên, ông Huỳnh Uy Dũng đã yêu cầu xin được Thanh tra Bộ Tài chính hoặc Tổng cục thuế vào thanh tra, mà không muốn để Cục thuế tỉnh Bình Dương thanh tra, vì sợ không khách quan. Cho nên suốt mấy tháng qua, cơ quan chức năng vẫn chưa vào được Công ty Đại Nam để thu thập tài liệu thanh tra...

Theo Lao Động

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích