Thế giới di động sang Campuchia, Myanmar, Lào bán điện thoại

Thứ năm, 21/01/2016, 09:35
Hiện công tác nghiên cứu thị trường, đào tạo nhân sự, đầu tư hạ tầng đang triển khai, chậm nhất đầu năm 2017, các cửa hàng đầu tiên sẽ có mặt tại Lào, Campuchia và Myanmar.

Ông Trần Kinh Doanh, Tổng giám đốc Thế Giới Di Động (TGDĐ) cho biết, kế hoạch phủ sóng sang Lào, Campuchia và Myanmar đang được thực hiện. Chậm nhất đến đầu năm 2017, những cửa hàng đầu tiên sẽ có mặt tại 3 thị trường này. “Chúng tôi có 3 sản phẩm chủ lực là điện thoại di động, điện máy và bách hóa. Nhưng chúng tôi sẽ chọn những sản phẩm hoàn chỉnh nhất và là thế mạnh của mình để kinh doanh ở nước ngoài”, ông Doanh cho biết.

Ảnh minh họa

Vị này cũng chia sẻ kế hoạch kinh doanh năm 2016 với doanh thu toàn hệ thống khoảng 34.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.400 tỷ, tăng 400 tỷ so với 2015. Năm 2016 cũng là năm doanh nghiệp tập trung phát triển, hoàn thiện hệ thống siêu thị bách hóa xanh với ngành hàng chính là thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu, để đạt mục tiêu trở thành công ty bán lẻ đa ngành hiện đại chứ không chỉ gói gọn với điện thoại, điện máy. Trở thành một công ty thương mại điện tử lớn nhất cũng là tham vọng mà nhà bán lẻ này hướng tới. Hiện doanh thu bán hàng qua mạng của doanh nghiệp mới ở mức dưới 10%.

“Nói một cách thẳng thắng, đã thử nghiệm thì thành công hay thất bại là không thể biết trước. Nhưng chúng tôi đã thử bán điện thoại di động và chúng tôi thành công. Chúng tôi cũng thử nghiệm với điện máy, điện gia dụng và thành công nên bây giờ thử với cửa hàng bách hóa, tôi cũng tin mình không thất bại. Trong năm 2016, chúng tôi chưa kỳ vọng hệ thống siêu thị bách hóa có lãi, nhưng trong giai đoạn này phải hoàn thiện, để sẵn sàng bành trướng, cạnh tranh từ 2017 trở đi”, CEO này khẳng định.

2015 là một năm thành công của TGDĐ, doanh thu vượt hơn 1 tỷ USD (khoảng 25.000 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế đạt 1.000 tỷ. Cả doanh thu và lợi nhuận cùng tăng 60-70% so với kế hoạch.

Tăng vượt bậc là điện máy. Nếu như doanh thu năm 2014  mới ở mức 1.700 tỷ thì 2015 đạt 4.300 tỷ, riêng trong tháng 12/2015 lên đến 800 tỷ. Số lượng cửa hàng phủ đến 42 tỉnh, thành, đạt con số 70. Mục tiêu của năm 2016 là phủ khắp 63 tỉnh thành, trở thành chuỗi bán lẻ điện máy hiện đại đầu tiên phủ khắp cả nước và vươn lên vị trí số 2 của thị trường.

Mảng điện thoại cũng có 1 năm tăng trưởng ấn tượng với trên 200 cửa hàng mở mới, nâng tổng số cửa hàng hiện nay lên 550. Quý IV/2015, doanh nghiệp bán lẻ này tuyên bố tham gia thị trường thực phẩm và đã mở 13 cửa hàng. Toàn hệ thống có 17.000 lao động và dự kiến tăng lên khoảng 26.000 người.

Theo Zing

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích