Đại lý vé số kiểu Mỹ: Không dễ ăn

Thứ hai, 21/11/2016, 08:39
Sau khi có nhiều người trúng giải Jackpot (độc đắc), vé số kiểu Mỹ đang thu hút người chơi. Trước cơ hội kinh doanh này, nhiều người đổ xô vào đầu tư mở đại lý và điểm bán vé số kiểu Mỹ.

Mỗi vé được chừng 500 đồng

Chị Phương Anh, một điểm bán vé số Vietlott ở quận 5, TP.HCM, cho biết chị phải bỏ ra gần 100 triệu đồng để đầu tư điểm bán vé số kiểu Mỹ. Trong đó có 25 triệu đồng trang bị các máy móc, thiết bị cơ bản; 18 triệu đồng mua sắm các thứ như bàn ghế, quầy kệ và 70 triệu đồng ký quỹ cho Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott).

“Cứ bán được vé nào là bị trừ tiền ngay vào tài khoản ký quỹ. Bán chừng vài ba ngày lại phải đi nộp tiền cho đầy vào tài khoản này, nếu không khi mức tiền còn 0 đồng thì sẽ không thể in vé bán được nữa” - chị Anh giải thích.

Mức chiết khấu mà các điểm bán được hưởng vào khoảng 5% mỗi vé. với mức giá 10.000 đồng điểm bán được hưởng 500 đồng/vé. Chị Anh tính toán nếu bán đạt doanh số 15 triệu đồng/ngày (tương đương 1.500 vé loại 10.000 đồng/vé), điểm bán sẽ được hưởng gần 800.000 đồng. Số tiền này đủ bù cho tiền thuê mặt bằng độc lập (không bán kèm với các loại hàng hóa khác) và hai nhân viên luân phiên bán hàng.

Một đại lý cấp 1 tại TP.HCM cho biết thêm hiện nay có một số điểm bán “hot” tại TP.HCM có thể đạt doanh số 30 triệu đồng/ngày. Với mức chiết khấu 5%, coi như mỗi ngày được 1,5 triệu đồng. Nhưng những điểm bán đạt doanh số cao như trên rất ít, còn thông thường các điểm bán chỉ đạt khoảng 10 triệu đồng/ngày.

Vé số kiểu Mỹ đang thu hút nhiều người chơi.

“Thông thường các điểm bán có mặt bằng lớn dễ gây ấn tượng, dễ được ghi nhớ và có doanh số cao hơn so với những điểm bán vé số kèm” - chủ đại lý trên cho biết.

Ông Huỳnh Trung Minh, chuyên gia tài chính, nhận định ngày càng có nhiều người đổ xô mở đại lý vé số kiểu Mỹ. Lý do là mức chiết khấu của vé số kiểu Mỹ là 5%, thấp hơn so với vé số truyền thống nhưng bù lại số lượng vé có thể bán được nhiều hơn.

“Độ hấp dẫn về giá trị giải thưởng của vé số kiểu Mỹ rất lớn. Vé số truyền thống giải đặc biệt cũng chỉ có 1,5 tỉ đồng, trong khi đó số tiền thấp nhất của giải đặc biệt của xổ số điện toán cũng đã lên tới 12 tỉ đồng. Do đó lượng người mua dịch chuyển thói quen từ xổ số truyền thống sang xổ số điện toán sẽ nhiều hơn” - ông Minh nói.

Ông Minh cũng cho rằng nếu những quầy bán vé số điện toán mà kinh doanh thêm các mặt hàng tạp hóa thì vừa giảm rủi ro vừa giảm chi phí ban đầu, cũng như rút ngắn thời gian thu hồi vốn.

Quản lý không đơn giản

Một công ty phát triển điểm bán cho Vietlott cho biết các điểm bán vé số kiểu Mỹ được quy hoạch về số lượng. Do nhiều người đầu tư đại lý, điểm bán vé số kiểu Mỹ nên hiện đã đủ số điểm bán ở miền Tây và công ty đang xây dựng đại lý ở miền Đông.

Ngay trên website của Vietlott cũng thông báo công khai rằng công ty này đã kết thúc lựa chọn đại lý đợt 1 tại TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, Cần Thơ, An Giang. “Thời gian gần đây, một số đối tượng giả mạo, tự nhận là đại lý chính thức của Vietlott để thực hiện các hành vi lừa đảo. Việc này gây ảnh hưởng xấu tới uy tín của công ty” - Vietlott cảnh báo.

Vietlott cũng cho biết hiện nay công ty và các đại lý cấp 1 không đưa ra chỉ tiêu doanh số đối với các đại lý cấp 2, điểm bán. Song các điểm bán phải xoay xở để có thể “sống được”. Chẳng hạn, ngoài việc tu bổ mặt bằng cho bắt mắt khách mua dạo, các điểm bán vé số kiểu Mỹ còn tranh thủ bán vé sỉ cho người đi bán dạo. Chưa kể vé số tự chọn còn được in sẵn bán tại các điểm bán vé số.

Điều này khiến các điểm bán, đại lý có thể đối mặt với rủi ro về mặt pháp lý. Bởi việc bán vé in sẵn khi chưa có thiết bị đầu cuối là vi phạm quy định hiện hành. Ví dụ, mới đây các cơ quan chức năng Đồng Tháp đã lập biên bản một cơ sở bán vé số kiểu Mỹ khi chưa có thiết bị đầu cuối. Vietlott cũng khẳng định việc bán dạo vé số in sẵn và mở đại lý khi chưa được họ cấp phép là không đúng...

Ở khía cạnh khách, chị Huỳnh Ánh, đại lý Vietlott ở quận Bình Tân, thừa nhận quản lý thu chi vé số kiểu Mỹ rất phức tạp chứ không đơn giản như nhiều người nghĩ. Nếu có mặt bằng sẵn hoặc tận dụng mặt bằng, tận dụng nhân lực trong nhà thì còn có lời chứ thuê mặt bằng và thuê người bán vé số thì khá lo lắng.

“Vietlott không có hệ thống thông tin để mình ngồi một nơi và kiểm tra qua Internet các điểm bán khác. Do vậy nếu không có người tin cậy để giao phó tiền bạc tại các điểm bán thì thật sự không dám đầu tư bán vé số kiểu này. Tóm lại kinh doanh vé số kiểu Mỹ cũng không dễ ăn như nhiều người nghĩ” - chị Ánh nói.

Thêm vé số kiểu mới

Ngày 18-11, Vietlott tung ra loại hình vé số kiểu mới, chỉ với bốn con số. Người chơi có thể chọn các chữ số từ 0 đến 9 để tạo thành con số có bốn chữ số (từ 0000 đến 9999), giá 10.000 đồng/vé, có thể trúng giải 100.000 đồng đến 15 triệu đồng. Vé xổ vào thứ Ba, Năm, Bảy hằng tuần.

Biến thể kiểu Việt Nam

Mặc dù được gọi là xổ số kiểu Mỹ nhưng nó đã biến thể theo kiểu Việt Nam. Tức là cho người trúng thưởng nhận toàn bộ tiền thưởng và thuế cũng chỉ phải nộp ở mức khá thấp.

Việc nhận toàn bộ số tiền quá lớn như vậy có thể đẩy gia đình người trúng thưởng đối diện với nhiều khó khăn khác mà họ không lường trước được. khó khăn lớn nhất có lẽ chính là việc làm thế nào để quản lý số tiền thưởng một cách hiệu quả và an toàn.

Chuyên gia tài chính Huỳnh Trung Minh

Theo Dân Trí

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích