Đã hơn 1 tuần chủ nhân tấm vé số 71 tỷ vẫn chưa xuất hiện, nếu quá thời hạn, tiền thưởng sẽ "chảy" về đâu?

Thứ hai, 21/11/2016, 10:19
Theo Vietlott có thể sang tuần tới chủ nhân tờ vé số độc đắc sẽ đến nhận giải. Tuy nhiên nếu quá thời hạn quy định mà không có người đến nhận, số tiền 71 tỷ sẽ đi về đâu?

Ngày 20/11 đại diện công ty xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết gần 1 tuần trôi qua, chủ nhân tấm vé trúng thưởng xổ số kiểu Mỹ lần thứ 3, giải Jackpot 71 tỷ đồng (ngày 13/11) vẫn chưa đến làm thủ tục nhận tiền.

Liên tiếp hình thức xổ số kiểu mới tại Việt Nam có người trúng "độc đắc" với giải thưởng lên đến hàng chục tỷ đồng nhưng gần 1 tuần trôi qua vẫn không thấy chủ nhân xuất hiện.

Trước đó, lần 1 với số tiền hơn 92 tỷ đồng được chủ nhân ở Trà Vinh đến nhận, lần 2 với số tiền gần 65 tỷ đồng cũng được người đàn ông ở Đồng Nai nhận sau 6 ngày trúng thưởng. Mới đây nhất là tối ngày 20/11, lần thứ 4 có một người trúng giải độc đắc 56 tỷ đồng và hiện chưa có thông tin về người này.

Kết quả sổ xố Vietlott ngày 13/11 xác nhận có 1 người trúng giải Jackpot trị giá hơn 71 tỷ đồng.

Theo Vietlott, vé trúng thưởng Jackpot lần thứ 3 vào ngày 13/11 được phát hành tại một đại lý ở quận 5 (TP.HCM). Đại diện Vietlott cho biết, vé số điện toán có thời hạn lĩnh thưởng trong 60 ngày, nếu quá thời gian này không có người đến nhận sẽ không được trả thưởng. Với số tiền lên đến 71 tỷ đồng, nếu quá 60 ngày, chủ nhân không xuất hiện, số tiền này sẽ "chảy" về đâu?

Về vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Đạm – Phó tổng giám đốc công ty Vietlott cho biết theo quy định của Bộ Tài Chính nếu không có người lĩnh thưởng thì số tiền sẽ hạch toán vào ngân sách công ty. Sau đó sẽ tính thuế nộp vào ngân sách Nhà nước.

Theo ông Đạm, công ty sẽ có quyền từ chối trả thưởng khi người trúng giải làm mất vé hoặc làm rách không nhận rõ số. Ngoài ra, khi đến làm thủ tục nhận giải, thông tin của người trúng thưởng cung cấp không phù hợp với thông tin khai trên tài khoản dự thưởng cũng sẽ không được nhận thưởng.

Bên cạnh đó, nếu người được ủy quyền phải thông tin đúng thông tin chủ nhân thật sự và có giấy ủy quyền mới được nhận thưởng.

"Theo thông tin tôi được biết, chắc chắn đã có người cầm tờ vé số trúng 71 tỷ đồng nhưng có thể vì một số vướng mắc cá nhân nên chưa đến làm thủ tục nhận giải. Có thể sang tuần tới họ sẽ đến nhận giải. Khi trao thưởng, chúng tôi sẽ công bố trên trang web của công ty. Theo quy định, nếu chủ nhân muốn giữ bí mật cá nhân thì chúng tôi sẽ không cung cấp", ông Đạm nói thêm.

Theo Tri Thức Trẻ

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích