Thép Sông Hồng: nợ quá hạn hơn 350 tỷ đồng, những ai là chủ nợ?

Thứ ba, 17/07/2012, 15:44
Mặc dù tình hình tài chính rất khó khăn, vốn chủ sở hữu âm hơn 130 tỷ nhưng cổ phiếu Thép Sông Hồng vẫn được bán đấu giá với giá khởi điểm bằng mệnh giá.
Theo thông báo của HNX, ngày 13/8 tới đây Sở sẽ tổ chức phiên bán đấu giá 10,2 triệu cổ phiếu của CTCP Thép Sông Hồng (SHS) với giá khởi điểm bằng mệnh giá.
 
Ngày 13/8 tới đây Sở sẽ tổ chức phiên bán đấu giá 10,2 triệu cổ phiếu của Thép Sông Hồng.

Số cổ phiếu trên đang được sở hữu bởi Tổng CTCP Sông Hồng, tương đương 87,6% cổ phần của SHS.

Điểm đáng chú ý là mức giá đấu giá được đưa ra là bằng mệnh giá 10.000 đồng, trong khi vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2011 là -103 tỷ đồng (vốn điều lệ 116,4 tỷ đồng).

Trong Q1 năm nay, Thép Sông Hồng tiếp tục lỗ 32,4 tỷ đồng, như vậy vốn chủ sở hữu đã là -135,4 tỷ đồng.

 

Các khoản vay nợ ngân hàng đến 31/3/2012

Tính đến 31/3/2012, tổng nợ của Thép Sông Hồng là 538 tỷ đồng, trong đó vay nhiều nhất là SHB (256 tỷ đồng), Seabank (105 tỷ), HDBank (-83 tỷ)…

Nợ quá hạn đã lên đến 350 tỷ đồng, tức 65% tổng số nợ.

Hiện tại, Tổng CTCP Sông Hồng và CTCP Thép Sông Hồng đang làm việc với các Ngân hàng có dư nợ vay của Công ty để cơ cấu lại các khoản nợ vay ngắn hạn sang vay dài hạn và đề nghị Ngân hàng miễn giảm lãi phạt, phí chậm trả, giảm lãi suất vay đối với những khế ước chưa đến hạn, ưu tiên thu hồi nợ gốc trước để giảm bớt khó khăn cho CTCP Thép Sông Hồng.

Đến cuối năm 2011, công ty đang ghi nhận khoản chi phí trả trước dài hạn khoản chi phí lãi vay trong năm 2011 với số tiền là 80 tỷđồng mà không hạch toán xác định kết quả kinh doanh trong kỳ.

 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Thép Sông Hồng qua các năm không có tín hiệu khả quan.

Năm tài chính 2010 Công ty ghi nhận mức lỗ tương đương 132,5 tỷ đồng (chưa bao gồm khấu hao dây chuyền thiết bị khoảng 10 tỷ  đồng).

Năm 2011 lỗ 55,3 tỷ đồng (chưa bao gồm đầy đủ chi phí tài chính đang trong quá trình cơ cấu lại vốn và đề nghị Ngân hàng miễn giảm lãi phạt, phí phạt chậm trả và giảm lãi suất cho vay với số tiền khoảng 80 tỷ đồng).

Quý I/2012 Công ty lỗ 32,4 tỷ đồng (chưa bao gồm lãi phạt, phí phạt).

Lý giải cho nguyên nhân lỗ qua các năm là do nguồn vốn hoạt động sản xuất của Công ty gặp nhiều khó khăn, nguồn vay tài trợ cho hoạt động sản xuất chủ yếu là nguồn vay ngắn hạn với lãi suất cao, trung bình trên 20% cho các khoản vay.

Hơn nữa, thương hiệu Thép Sông Hồng còn mới, thị phần hạn chế, môi trường cạnh khốc liệt, trong khi đó rất nhiều Tổng công ty xây dựng đều có nhà máy thép, tự sản xuất và sử dụng trong các công trình mà Tổng công ty đó thi công.

Trình độ kỹ thuật công nghệ của nhà máy ở mức độ trung bình, thấp hơn các nhà máy khác như Việt Ý, Hoà Phát, POMIHOA... nên năng xuất lao động thấp dẫn đến chi phí sản xuất cao.

Do hoạt động kinh doanh thua lỗ nhiều năm, Công ty hiện đang bị âm vốn chủ sở hữu, do  đó mọi hoạt  động sản xuất kinh doanh của Công ty  đều vay từ các ngân hàng cổ phần nên chi phí tài chính trên giá thành sản phẩm cao, Công ty hoạt động khó khăn.

Năm 2012, Thép Sông Hồng đặt mục tiêu đạt 969 tỷ đồng doanh thu, giảm mạnh so với mức 1.339 tỷ đồng của năm ngoái.

Trong bản công bố thông tin, công ty cho biết: Ở thời điểm hiện tại, Công ty không thể tiến hành lập kế hoạch kinh doanh chi tiết cho các năm tiếp theo. Lý giải cho việc này là do các tiêu chí về lãi suất, giá cả nguyên vật liệu đầu vào biến động lớn, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty các năm vừa qua gặp rất nhiều khó khăn, Công ty bị mất cân đối về mặt tài chính do vậy Công ty không thể lập kế hoạch sản xuất kinh doanh trung và dài hạn.
 
Theo TTVN

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích