Bia Huda Huế bị bán cho TQ chỉ là tin đồn thất thiệt

Thứ ba, 11/09/2012, 07:09
Ngày 10/9, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế, ông Lê Trường Lưu đã có văn bản chính thức khẳng định những tin đồn sai lệch thời gian gần đây đã làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là thông tin Bia Huda Huế đã bị bán cho Trung Quốc chỉ là tin đồn thất thiệt.

>> Bia Huế bác tin đồn bán cho Trung Quốc
>> Bia Huế liên tục gặp tin đồn xấu
>> Sếp Tổng Bia Huế nói gì về tin đồn bị Carlsberg bán công ty cho đối tác thứ ba?
>> Bán Công ty Bia Huế: Chuyển nhượng vội vàng và không thuyết phục?

Sở dĩ có tình trạng nói trên là do trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chuyển nhượng 50% phần vốn góp của tỉnh này tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Bia Huế cho Carlsberg International A/S - tập đoàn bia lớn thứ 4 trên thế giới và là tập đoàn bia hàng đầu tại châu Âu được đầu tư tại châu Á.

 
Dây chuyền sản xuất bia Huế.

Sau khi chuyển nhượng, Carlsberg (với 100% vốn nước ngoài) đang có kế hoạch giao Công ty trách nhiệm hữu hạn Bia Huế tiếp tục nâng công suất theo kế hoạch, mở rộng và chiếm lĩnh thị trường mới.

Với công suất hiện tại, Công ty trách nhiệm hữu hạn Bia Huế đóng góp vào ngân sách tỉnh từ các loại thuế (tiêu thụ đặc biệt, lợi nhuận…) hàng năm khoảng 900 tỷ đồng, là doanh nghiệp có số thu nộp ngân sách hàng đầu của tỉnh Thừa Thiên - Huế hiện nay.

Từ vấn đề này, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế đề nghị các cơ quan liên quan cần khẩn trương kiểm tra, kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật, việc tung tin đồn thất thiệt do cạnh tranh không lành mạnh, gây tâm lý bất an trong xã hội./.

Theo Vietnam +

Các tin cũ hơn