Đứng trước những con nợ , nhất là cá nhân chây ì, nhiều lúc các ngân hàng cũng phải cắn răng sử dụng đủ chiêu để gây sức ép. Tuy nhiên, nhiều lúc chính NH cũng chết cứng trước những chiêu chơi khăm của khách hàng. Câu ‘thành ngữ’ bỏ túi của dân ngân hàng “đứng cho vay, quỳ thu nợ” những tưởng chỉ để ví von lại đúng là thực tế hiện nay.
Khi quyết định đổi tên từ Huỳnh Phi Dũng sang Huỳnh Uy Dũng, ông Dũng mong muốn cuộc đời mình bớt sóng gió, gian nan nhưng có lẽ cái "nạn kiếp" vẫn còn đeo bám...
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn vừa ra quyết định khởi tố bị can với "bà trùm" đổi tiền Lê Thị Minh Phượng (SN 1966) ở TP Lạng Sơn về hành vi “Lợi dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản” khi lừa quỵt số tiền lên tới gần 100 tỷ đồng.
Đại diện của quỹ đầu tư Franklin Templeton Investments tại Việt Nam nói rằng, đây là thời điểm hợp lý để các công ty đầu tư cổ phần tư nhân rót vốn vào thị trường Việt Nam. Theo quỹ này, các cải cách về tiền tệ và tài khóa của Việt Nam sẽ phát huy tác dụng trong 3-5 năm tới.
Mới chỉ trên dưới 40 tuổi, nhưng những doanh nhân này đã nắm những vị trí quyền lực như chủ tịch của các tập đoàn siêu giàu, chủ tịch những ngân hàng danh tiếng.
Chiều ngày 6/11, Ngân hàng Nhà nước lại thừa nhận quyền cho, tặng ngoại tệ tiền mặt của các cá nhân, sau hơn một tuần đề xuất cấm. Nội dung này đã được thể hiện trong dự thảo mới nhất từ NHNN.
Để tạm thoát khỏi án nợ nần, làm yên lòng cổ đông và đối tác, nhiều ông lớn đã tìm cách đẩy nợ sang chỗ khác để làm đẹp báo cáo tài chính. Tuy nhiên, dù đã tẩy được nợ ra khỏi báo cáo nhưng thực chất nợ vẫn là nợ, vẫn là cái án treo trên đầu các doanh nhân.
Thức dậy từ 7h sáng để chuẩn bị thổi xôi, luộc ngô,... rồi đẩy xe ra Hà Nội bán tới tận đêm khuya, người dân thôn Ải, xã Hợp Thanh, Mỹ Đức đã đổi đời nhờ chịu khó, vất vả mưu sinh.
Tận dụng nguồn nước chảy quanh năm, gần 100 hộ dân ở thôn Phước Lộc Tây, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) đang có thu nhập cao, ổn định nhờ nuôi cá chình, cá trắm cỏ trong lồng bè ven sông Trà Khúc.
Với hai tuyến cáp treo đạt nhiều kỷ lục thế giới, ông chủ Tập đoàn Sungroup xứng được gọi là ‘vua” cáp treo Việt Nam. Không những thế, với khối tài sản và hàng loạt dự án lớn đang sở hữu, ông Lê Viết Lam được giới kinh doanh kiềng nể như một tỷ phú USD ẩn mình đang dần lộ diện.
Bị nhiều kẻ xấu ngăn chặn, khống chế trong quá trình trở về điều hành ở Nông trường Sông Hậu, bà Trần Ngọc Sương đã làm đơn cầu cứu khẩn cấp gửi đến Tổng Cục An ninh 2 (Bộ Công an) và Công an TP. Cần Thơ nhờ can thiệp.
Hai dự án alumin Lâm Đồng và alumin Nhân Cơ xét về tính hiệu quả là không có. Do vậy cần phải tính toán lại, chế biến sâu để đảm bảo an ninh nguồn vật liệu thay vì chỉ múc tài nguyên lên bán mà vẫn đòi được ưu đãi.
Ngày 4-11, ông Đinh Thế Phúc, cục phó Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công thương cho rằng kết luận ngày 30-9-2013 mà Thanh tra Chính phủ đưa ra mới là ý kiến ban đầu.
Trong khi gửi đơn tố cáo ông Lê Thanh Cung – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương (BD) – lên Thủ tướng Chính phủ, vì ông Cung “ngâm” hồ sơ, kéo dài phê duyệt quy hoạch khu đất ở tại KCN Sóng Thần 3 suốt 7 năm; mới đây, ông Huỳnh Uy Dũng – Tổng GĐ Cty cổ phần Đại Nam – tiếp tục gửi đơn thứ 2, tố cáo ông Lê Thanh Cung, vì hành vi vu khống cá nhân ông Dũng...
Món nợ khổng lồ hàng ngàn tỷ, thậm chí chục ngàn tỷ nhưng trong khó khăn nhiều đại gia vẫn có những bước đi khôn khéo để thoát nợ nần, khởi đầu một giai đoạn tái cơ cấu làm năn mới.
Khai mở loạt bài này có lẽ bắt đầu từ thông cáo báo chí của bà Christine Largarde, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhân buổi làm việc của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hồi tháng 9/2013 với các tổ chức tài chính quốc tế, Ngân hàng Thế giới (WB) và IMF ở Washington DC.
Nổi tiếng trong giới chơi xe ở Việt Nam, bộ đôi doanh nhân trẻ hiện đang sở hữu những mẫu xe mà nhiều người phải thèm khát như Lamborghini Aventador, Bugatti Veyron, Ferrari 458 Italia...
Ngay sau trả lời của Chủ tịch UBND tỉnh BD Lê Thanh Cung với báo chí, chúng tôi đã gặp và đề nghị ông Huỳnh Uy Dũng - TGĐ Cty CP Đại Nam - cho biết quan điểm của ông ra sao, sau phát ngôn của Chủ tịch UBND tỉnh BD.
Hàng loạt tin đồn thất thiệt về thực phẩm không chỉ khiến người tiêu dùng hoang mang và những người dân kinh doanh mặt hàng này cũng méo mặt, thậm chí có thể phá sản.
Lý Xuân Hải và ê kíp lãnh đạo ACB chắc chắn khi chẻ tiền giao cho nhân viên gửi vào Vietinbank không nghĩ bị mất. Trên thực tế cũng chưa thấy “phù thủy” nào chôm tiền của khách “siêu” như Huỳnh Thị Huyền Như.