Rau xanh Sài Gòn tăng giá mạnh

Thứ ba, 18/10/2016, 14:45
Do ảnh hưởng mưa bão ở nhiều nơi, giá rau xanh bán tại TP.HCM tăng 5.000-10.000 đồng một kg.

Chị Hoa, tiểu thương tại chợ An Bình (quận 5) cho biết, gần hai tuần nay giá rau xanh liên tục tăng cao, nhiều mặt hàng thiếu hụt không có để bán vì mưa nhiều khiến rau hư hỏng nặng. Hiện các loại rau xanh tăng từ 5.000 đến 15.000 đồng một kg.

Cụ thể, nếu trước đây một tháng, rau cải xanh chỉ khoảng 15.000 đồng một kg thì nay tăng lên 30.000 đồng. Xà lách cuộn 25.000 đồng tăng lên 40.000 đồng, thậm chí có hôm 45.000 đồng một kg. Riêng với các loại bầu bí ngày thường 10.000 đồng thì nay tăng lên 15.000 đồng một kg. Khổ qua cũng tăng thêm 10.000 đồng, lên 25.000 đồng một kg.

rau-xanh-sai-gon-tang-gia-manh

Rau xanh tăng giá mạnh do ảnh hưởng bởi mưa bão. Ảnh: Thi Hà.

Cũng xác nhận giá rau xanh tăng mạnh, chị Hạnh, tiểu thương tại chợ Thị Nghè (Bình Thạnh) cho biết, các loại rau ăn lá vẫn còn xu hướng tăng cao, đặc biệt là các mặt hàng rau thơm, xà lách. Ngoài ra, các loại củ quả như cà rốt, khoai tây, khoai lang, mùa này cũng rất dễ hư hỏng lên thường tăng thêm quanh mức 5.000-7.000 đồng một kg.

“Thời gian gần đây, đi lấy hàng cũng khá vất vả, lấy nhiều thì hàng không trữ được lâu, lấy ít thì không đủ để bán dù giá khá cao. Đặc biệt, có những hôm trời mưa tầm tã, khách ghé mua ít thì hay bị lỗ nặng”, chị Hạnh chia sẻ.

Bên cạnh mặt hàng rau xanh, các loại cá đồng, cá nước ngọt cũng tăng cao. Tại chợ bà Chiểu, Thị Nghè (Bình Thạnh), An Bình (quận 5), Thái Bình (quận 1)..., các loại cá đồng tăng từ 5.000 đến 25.000 đồng một kg. Một số loại cá nước ngọt nuôi cũng tăng 5.000-10.000 đồng. Cá điêu hồng từ 55.000 đồng lên 60.000 đồng một kg, cá tra tăng thêm 5.000 đồng lên 40.000 đồng một kg. Cá chép tăng thêm 10.000 đồng lên 90.000 đồng một kg.

Theo lý giải của tiểu thương, sở dĩ giá thực phẩm tăng cao là do mưa kéo dài, ảnh hưởng đến việc thu hoạch cũng như trồng trọt của người dân. Nhiều loại rau hễ gặp mưa là bị hỏng, dập nát nên nguồn cung ít. Với các loại hải sản, thời gian gần đây người dân tập trung mua hải sản nước ngọt nhiều nên giá tăng mạnh.

Đại diện chợ đầu mối nông sản Thủ Đức cho biết, mấy ngày gần đây hàng về chợ giảm mạnh. Nếu ngày thường trung bình một ngày khoảng 3.500 tấn nông sản về chợ thì nay giảm còn 3.100 tấn. Các loại rau xanh có xu hướng tăng mạnh từ 5.000 đến 10.000 đồng một kg. Cải ngọt bán sỉ tại chợ 20.000 đồng một kg, cải xanh 25.000 đồng, khoai tây Đà Lạt tăng mạnh lên 40.000 đồng một kg; súp lơ, xà lách cuộn bán sỉ dao động quanh 30.000-35.000 đồng…

Theo VnExpress

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn