Giá xăng trước áp lực tăng giá mạnh

Thứ tư, 19/04/2017, 11:27
Sau 2 lần điều chỉnh giảm, giá xăng có thể quay đầu đi lên vào ngày mai.  

20/4 là thời điểm cơ quan điều hành công bố điều chỉnh giá cơ sở xăng dầu cho chu kỳ 15 ngày tiếp theo. Theo dữ liệu giá thành phẩm trên thị trường Singapore được Bộ Công Thương công bố, giá xăng RON 92 bình quân ở mức 66 USD một thùng, tăng 6,5% so với chu kỳ trước (61,8 USD một thùng).

Xăng trước áp lực tăng giá mạnh vào ngày mai.

Chia sẻ với PV, nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối cho biết, giá xăng thế giới tuần qua tăng mạnh nên kỳ điều chỉnh tới đây giá sản phẩm này sẽ tăng cao.

“Có 2 trường hợp xảy ra trong chu kỳ này. Cụ thể, nếu cơ quan quản lý sử dụng Quỹ bình ổn thì giá xăng có thể tăng thêm 300-400 đồng, còn giá dầu 200-300 đồng một lít. Trong trường hợp cơ quan điều hành không xả quỹ, xăng có thể tăng mạnh 700 đồng một lít, còn dầu tăng 600 đồng một lít”, lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối xăng dầu TP HCM nói.

Vị này nhận định thêm rằng mới đây Phó thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các bộ, ngành cân nhắc thời điểm tăng giá hàng hóa, tránh gây ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô trong đó có cả xăng dầu, nên ông nghĩ ở chu kỳ mới, cơ quan điều hành sẽ cân nhắc kỹ hơn và nghiêng về phương án 50/50, tức tăng giá một nửa và một nửa xả quỹ.

Tại chu kỳ điều chỉnh trước, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã yêu cầu giảm giá xăng 81 đồng một lít, về mức tối đa 17.233 đồng một lít; xăng E5 cũng giảm thêm 67 đồng, về 17.032 đồng một lít. Nhà điều hành cũng giảm các mặt hàng dầu 189-369 đồng một lít, kg tuỳ loại.

Sau khi điều chỉnh, giá mỗi lít dầu hoả bán ra không cao hơn 11.988 đồng, dầu diesel 13.469 và dầu madút là 10.616 đồng một kg. Ngoài việc giảm giá bán lẻ, nhà điều hành cũng giữ nguyên mức trích lập Quỹ bình ổn giá với các mặt hàng tại kỳ điều hành này (300 đồng một lít, kg). Trong khi đó, hiện mức sử dụng Quỹ bình ổn với xăng là 0 đồng một lít.

Theo VNE

Các tin cũ hơn