Đàm phán Mỹ - Trung có bước ngoặt, vàng sụt giá mạnh

Thứ bảy, 12/10/2019, 09:11
Hôm qua, nhà đầu tư đã bán vàng mạnh tay nhất tính trong tháng 10/2019.

Phiên ngày thứ Sáu, giá vàng đóng cửa ở mức thấp nhất tính từ đầu tháng khi mà lạc quan liên quan đến đàm phán Mỹ - Trung Quốc tăng lên cũng như tiến trình Anh rời khỏi Liên mình châu Âu (EU) có bước tiến.

Ở thời điểm vàng đã hết phiên giao dịch, Bloomberg News đưa tin rằng Mỹ và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận một phần để dẫn đến tiến bộ mới trong đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc. Theo thỏa thuận bản giới hạn này, Trung Quốc chấp thuận mua thêm 50 tỷ USD nông sản Mỹ còn phía Mỹ chấp nhận lùi tăng thuế với hàng Trung Quốc.

Vàng lập tức giảm giá sâu. Đóng cửa phiên ngày thứ Sáu, giá vàng giảm 12,20USD/ounce tương đương 0,8% xuống 1.488,70USD/ounce. Giá vàng như vậy xuống dưới ngưỡng tâm lý cực kỳ quan trọng 1.500USD/ounce. Giá vàng tương lai như vậy có phiên giảm sâu nhất và đóng cửa ở mức thấp nhất tính từ ngày 30/9/2019. Tính cả tuần, giá vàng mất 1,6%, tuần giảm giá sâu nhất trong 7 tháng.

Thông tin về diễn biến tích cực của đàm phán Mỹ - Trung Quốc khiến cho giá dầu tăng mạnh. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao kỳ hạn tháng 11/2019 tăng 1,15USD/thùng. Tính cả tuần, giá dầu WTI tăng được 3,6%. Giá dầu Brent tăng 1,41USD/thùng tức 2,4% lên 60,51USD/thùng. Cả tuần, giá dầu Brent tăng được 3,7%. Hai tuần qua, giá dầu giảm không ngừng.

Tổng thống Trump nói rằng Mỹ và Trung Quốc đã thống nhất được về thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 nhằm làm giảm căng thẳng. Trung Quốc sẽ mua thêm từ 40 đến 50 tỷ USD nông sản Mỹ để đổi lấy việc Mỹ hoãn các biện pháp tăng thuế với hàng nhập khẩu Trung Quốc lẽ ra có hiệu lực từ 15/10/2019.
Cho đến nay, chưa hề có quyết định chính thức nào được đưa ra liên quan đến biện pháp tăng thuế lên 15% với khoảng 160 tỷ USD hàng Trung Quốc dự kiến có hiệu lực từ 15/12/2019.
Thỏa thuận mới nhất sẽ mất từ 3 đến 5 tuần mới có thể được chốt và nó bao gồm một số biện pháp liên quan đến bảo vệ bản quyền sở hữu trí tuệ cũng như nhiều cam kết khác từ phía Trung Quốc liên quan đến vấn đề tiền tệ.
Wall Street Journal đưa tin rằng thỏa thuận mới nhất có thể bao gồm điều khoản Trung Quốc không tiếp tục hạ giá đồng nhân dân tệ còn phía Mỹ nới lỏng kiểm soát xuất khẩu với Huawei.
Theo BizLive

Các tin cũ hơn