Sâu đục bưởi “gặm” tiền tỉ của nhà vườn

Thứ sáu, 21/12/2012, 06:50
Ông Lê Quốc Điền, Giám đốc trung tâm chuyển giao thuộc Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam, cho biết có khoảng 4.000 ha bưởi ở ba tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre và Tiền Giang đã bị sâu gây hại, tỉ lệ thiệt hại 30-60% sản lượng.

“Nếu tính năng suất bình quân khoảng 20 tấn/ha thì nhà vườn đã thiệt hại hàng trăm tỉ đồng” - ông Điền nói. Điều đáng lo, theo ông Điền, hiện nay vẫn chưa tìm ra biện pháp hữu hiệu để khống chế dịch sâu hại này.

buoi
 Bưởi sắp thu hoạch bị sâu đục khoét

Tại vườn bưởi của ông Lê Quang Sĩ ở xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc (Bến Tre), tỉ lệ trái sắp đến ngày thu hoạch bị sâu đục khoét chiếm tới 40%.

Năm 2011 ông Sĩ thu hoạch được hơn 2 tấn trái nhưng vụ này chỉ bán được 200-300kg. Số còn lại bị sâu ăn rụng đầy vườn. Hiện giá bưởi da xanh là 32.000 đồng/kg, nhưng người trồng bưởi không vui vì số bưởi lành lặn để bán không nhiều.

Ông Đàm Văn Hưng, chủ doanh nghiệp xuất khẩu bưởi Hương Miền Tây ở Bến Tre, cho biết vụ bưởi năm 2011 ông thu mua được hơn 30 tấn/ngày, thời điểm này cố gắng lắm chỉ mua được 10 tấn/ngày.

 

Theo Tuoitre

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích