Trước nghỉ lễ, doanh nghiệp "ngại" mua vàng đấu thầu

Thứ năm, 18/04/2013, 14:29
Sắp đến kỳ nghỉ lễ, cộng thêm điều kiện phải vào TP.HCM lấy vàng, khiến nhiều doanh nghiệp miền Bắc ngại bỏ thầu. Dẫu vậy, 40.000 lượng bán ra vẫn được mua gần hết.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chào bán 40.000 lượng vàng trong phiên đấu thầu lần thứ 9. Tất cả 22 doanh nghiệp, tổ chức tín dụng đều có mặt.

Tuy nhiên, mức giá sàn 40,65 triệu đồng không đủ hấp dẫn đối với tất cả. Một ngân hàng đã bỏ không viết phiếu mua. Nhiều doanh nghiệp khác cho biết cũng viết phiếu "cho có".

Bên cạnh đó, thông tin được đại diện ban tổ chức thông báo trước giờ đấu thầu cũng khiến nhiều đơn vị ngại. Theo đó, trong lần đấu thầu này, các doanh nghiệp, tổ chức nào trúng thầu sẽ phải nhận vàng tại TP.HCM, thay vì ở cả hai thành phố như trước.

đấu thầu vàng miếng
Các doanh nghiệp trúng thầu vàng lần này sẽ nhận vàng ở TP HCM, thay vì ở cả TP HCM và Hà Nội như trước. 

"Nhiều đơn vị ở Hà Nội rất ngại việc phải lấy vàng ở TP.HCM, vì vàng di chuyển bằng máy bay tốn kém nhiều chi phí, bảo hiểm. Do đó, chỉ những ai cần thiết quá thì mới mua vàng đợt này", đại diện một doanh nghiệp cho biết.

Thị trường vàng trong nước sắp bước vào đợt nghỉ dài. Bên cạnh đó, thị trường thế giới đang diễn biến khó lường, giá tiếp tục chứng kiến đà giảm mạnh sáng nay nên sẽ mạo hiểm nếu mua vàng, đại diện của Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tại Hà Nội nhận định. PNJ không nằm trong danh sách những đơn vị trúng thầu vàng lần này. Phú Quý hôm qua trúng 900 lượng, hôm nay không mua tiếp.

Kết quả, có 14 đơn vị đã trúng thầu sáng nay, mua tổng cộng 39.800 lượng. Giá trúng thầu thấp nhất và cao nhất lần lượt là 40,73 - 40,85 triệu đồng. Đơn vị mua nhiều nhất và ít nhất là 8.000 và 900 lượng.

Lần đấu thầu Lượng chào bán 
(lượng)
Lượng mua 
(lượng
)
1 26.000 2.000
2 26.000 25.700
3 26.000 25.700
4 26.000 25.600
5 40.000 39.200
6 52.000 40.000
7 26.000 25.700
8 40.000 39.700
9 40.000 39.800
Tổng cộng   263.400 
(tương đương 10,1 tấn vàng)

Theo VnExpress

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn