Tim Cook thừa nhận giá iPhone cao

Thứ năm, 26/05/2016, 08:59
Trong bối cảnh Apple vừa đón nhận doanh số bán iPhone sụt giảm lần đầu tiên trong quý I/2016, CEO Tim Cook thừa nhận rằng giá iPhone cao

Sau chuyến thăm Trung Quốc, Tim Cook đến Ấn Độ, thị trường đông dân thứ hai trên thế giới. Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình NDTV, Tim Cook đã thừa nhận giá cả là một trở ngại lớn để các sản phẩm Apple đến tay người tiêu dùng, đặc biệt khi có một số tính năng không hoạt động được ngoài Mỹ.

“Tôi thừa nhận giá của iPhone là khá cao. Chúng tôi đang cố gắng để có thể đạt được mức giá mà chúng tôi có thể chấp nhận”, Cook nói.

Tim Cook không muốn làm iPhone chất lượng kém cho người nghèo. Ảnh: Cult of Mac.

Ông giải thích rằng các loại thuế đã khiến cho giá iPhone tại các nước cao hơn so với Mỹ, và mặc dù không chắc có thể khiến giá iPhone tại mọi nơi rẻ hơn, nhưng ông sẽ cố gắng cho tất cả iFan có thể sở hữu được một chiếc iPhone

Tim Cook khẳng định, giá rẻ hơn không đồng nghĩa chất lượng của iPhone sẽ sụt giảm. Apple sẽ luôn làm ra những sản phẩm giá trị vì đó là thương hiệu của hãng

“Chúng tôi chỉ làm ra những sản phẩm tốt nhất. Điều đó có nghĩa chúng tôi sẽ không tham gia vào các phân khúc giá rẻ hơn. Chúng tôi sẽ chỉ tạo ra những sản phẩm đáng tự hào”.

Ông cũng cho rằng Apple không thể tạo ra sản phẩm cho tất cả mọi người đều có thể sở hữu. Thay vào đó, ông sẽ cố gắng để mọi người có thể mua iPhone với giá tại Mỹ, dù điều này có thể sẽ mất vài năm để đạt được.

Theo Zing

Các tin cũ hơn