Pokemon GO có thể trở thành chế độ độc tài gây ảnh hưởng đến toàn thế giới

Thứ hai, 25/07/2016, 19:17
Vấn đề lo ngại của quan chức chính phủ về việc phát triển mạnh mẽ của Pokemon Go đang có thể gây tác động xấu đến xã hội

Pokemon Go đang biến thế giới này trở thành một xã hội độc tài” Giám đốc Hollywood, Oliver Stone nhấn mạnh.

Trước mối quan ngại của mình về tựa game này Oliver Stone cho biết sẽ không bao giờ chấp nhận Pokemon Go.

Trong khi quảng bá bộ phim Snowden, Oliver Stone đã bày tỏ suy nghĩ của mình về tựa game đang làm mưa làm gió trên thị trường game hiện nay. Khi nói về Pokemon Go, Stone cho biết: “Pokemon Go đang lấy đi những thông tin cá nhân của mọi người thông qua Gmail và xác định vị trí qua GPS, đó như một kiểu “giám sát tư bản” vậy”.

Công bằng mà nói Stone không phải là người duy nhất quan ngại về tính bảo mật thông tin cá nhân của Pokemon Go.

Đối với một game thủ thì Pokemon Go là tựa game vô cùng xuất sắc, các ứng cử viên Nhà Trắng thì sử dụng nó như một công cụ “câu phiếu bầu” còn đối với những người như Stone, Pokemon Go như một loại vi rút “ăn mòn” xã hội. Sự ảnh hưởng của văn hóa Nhật có thể tác động không nhỏ đến giới trẻ, cũng như gây mất cân bằng về sinh hoạt, giải trí hiện tại của người dân.

Để có thể chơi được Pokemon Go, Niantic yêu cầu người chơi đăng nhập thông qua tài khoản Google+ đồng thời bật tính năng GPS chính điều này đã cho phép Niantic nắm rõ được vị trí, lịch sử duyệt web và email của người sử dụng.

Đây chính là lý do mà Stone cho rằng Pokemon Go đang biến xã hội này trở thành một xã hội “toàn trị” dưới trướng của Niantic và các nhà phát triển Pokemon Go.

Do đó thế giới đang chia thành 2 thế lực, ủng hộ và chống đối Pokemon Go. Lần đầu tiên trong lịch sử một tựa game có thể phân chia thế giới như thế này.

Theo Vietnamnet

Các tin cũ hơn