Yahoo gấp rút tìm “thuyền trưởng” mới

Thứ hai, 12/09/2011, 00:00
Sau khi CEO Bartz Carol ra đi, ai sẽ là người thay bà ngồi vào chiếc “ghế nóng” của Yahoo đang là vấn đề gây tranh cãi.
Sau khi CEO Bartz Carol ra đi, ai sẽ là người thay bà ngồi vào chiếc “ghế nóng” của Yahoo đang là vấn đề gây tranh cãi.

Hiện tại, cựu CFO Tim Morse đang tạm nẵm giữ chiếc ghế nóng, song Yahoo vẫn cần tìm cho mình một CEO thực thụ mới, càng sớm càng tốt để chèo lái con thuyền của mình.

Có rất nhiều cái tên được nhắc trong những ngày này ở Yahoo.

Đơn cử đầu tiên chính là Jason Kilar. Kilar hiện là CEO của Hulu. Sở dĩ có thể nói Killar là nhân vật được quan tâm số 1 là bởi Yahoo đang có ý định thâu tóm Hulu để gia tăng sức mạnh trong lĩnh vực giải trí trực tuyến.

Hơn nữa, Hulu đang tuyên bố tự rao bán khiến Yahoo càng thêm có lý do để thâu nạp Killar.

Thời đại của Bartz Carol tại Yahoo đã không để lại nhiều ấn tượng (ảnh: Cnet)

Bà Bartz nhận chức Tổng Giám đốc điều hành Yahoo vào tháng 1/2009, đúng thời điểm mà Yahoo đang trải qua vô vàn sóng gió. Dưới triều đại của bà, Yahoo đã có những quyết định trọng đại như sa thải hàng loạt nhân viên trên khắp toàn cầu, đại cải tổ và nhất là thương vụ bán lại toàn bộ quảng cáo cho Microsoft gây nhiều tranh cãi.

Trước khi sang làm CEO Yahoo, bà Carol Bartz đã từng là người đứng đầu Ban Giám đốc của Autodesk. Bà cũng đã là chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Autodesk trong quãng thời gian 14 năm cho tới khi từ chức vào tháng 4/2006.

Dưới thời Bartz, Autodesk đã thực hiện đa dạng hoá sản phẩm và doanh thu cũng tăng từ 285 triệu USD lên 1,5 tỷ USD.

Trước khi gia nhập Autodesk, Bartz còn làm việc cho Sun Microsystems. Tổng thống Mỹ George Bush đã từng chỉ định Bartz tham gia Hội đồng cố vấn về Khoa học và công nghệ của ông. Bà cũng đã từng là thành viên trong ban Giám đốc của Intel, Cisco Systems, và NetApp.

Năm 2005, Bartz được tạp chí Fortune bình chọn là 1 trong 50 người phụ nữ quyền lực nhất trong kinh doanh. Cũng trong năm đó, bà được bầu là 1 trong 30 CEO xuất sắc nhất.

Tuy nhiên, đến hiện tại thì xem ra mọi thứ tại Yahoo đã không thể thay đổi dưới thời Carol.

Theo VTC

Lê Thị Cẩm Tú

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn