Thiên hạ đệ nhất "tóc dài thôn"

Thứ ba, 17/07/2012, 17:23
Thôn Hòa Bình, huyện Long Tinh (Quảng Tây, Trung Quốc) là nơi sinh sống của một nhóm dân tộc Dao gồm hơn 400 người, trong đó có 180 phụ nữ. Bình quân độ dài của tóc của những phụ nữ nơi đây là 1,7m. Mái tóc của người dài nhất là 2,1m. 

>> Tiền Giang: Cụ ông 85 tuổi tóc dài 4m, nặng 2kg
>> 
Những cụ bà có mái tóc bó rơm kiêng nước kỳ lạ
>> 
Chuyện về người đàn bà có “mái tóc trăn”

Tất cả phụ nữ trong thôn đều bắt đầu chăm sóc rất tỉ mỉ mái tóc của mình từ khi mới 12, 13 tuổi. Cho đến khi tóc dài đến một độ nhất định thì họ cắt tóc thành từng đoạn dài và treo lên tường trong nhà như một bộ sưu tập.
 



Cô gái trẻ với mái tóc vừa cắt của mình



Cách vấn tóc của phụ nữ Dao



Mội người phụ nữ đang chải tóc ở cửa sổ



Phụ nữ Dao cùng nhau gội đầu, chải tóc bên suối



Khi tóc đồng loạt được búi gọn gàng

 

Một trong những cách đánh giá vẻ đẹp của phụ nữ Dao là cách chăm sóc và bảo quản tóc. Những cô gái lớn lên, lấy chồng rồi khi ngoài 30 tuổi, họ lấy những đoạn tóc búi chung lên cùng tóc thật của mình.

 

Theo Kenh14

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn