Phát hiện ruộng cần sa gần... Hà Nội

Thứ tư, 23/04/2014, 14:42
Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 500 cây cần sa, trọng lượng 200 kg, đang trong thời kỳ ra hoa, kết quả.

Ngày 22/4, Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang) cho biết công an huyện vừa phát hiện một lượng lớn cây cần sa được trồng trên... thửa ruộng diện tích 360m2.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 500 cây cần sa, trọng lượng 200kg, đang trong thời kỳ ra hoa, kết quả.

ma tuy

Công an đang tiến hành thu giữ cần sa (ảnh: CAND).

Thửa ruộng trên được xác định là của ông Lưu Công An (58 tuổi, ở thôn Tân Mới, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang) ở ngay cạnh thôn, cách TP Bắc Giang chưa đến 5km.

Tại cơ quan công an, ông An cho biết, thửa ruộng đó ông đã cho một đối tượng ở TP Bắc Giang thuê vài tháng trước để trồng cây thanh hao bán sang Trung Quốc làm thuốc. Sau khi thu hoạch, đối tượng trên sẽ trả cho ông An 5 triệu đồng.

Ông An thừa nhận, do thiếu hiểu biết pháp luật và không biết đó là cây cần sa, ông An đã đồng ý cho đối tượng trên thuê đất.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo NDT

Các tin cũ hơn