Nhóm người Trung Quốc được trao trả sau vụ nổ súng

Thứ bảy, 19/04/2014, 16:35
Năm thi thể và 11 người nhập cảnh trái phép, gây ra vụ nổ súng tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh, đã được cơ quan chức năng Việt Nam bàn giao cho Trung Quốc chiều 18/4.
bps2-5301-1397878580.jpg

Ông Đặng Huy Hậu - Phó chủ tịch tỉnh Quảng Ninh cho biết, việc bàn giao 5 thi thể và 11 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đã được cơ quan chức năng Việt Nam và Trung Quốc hoàn tất trong chiều 18/4. "Trung Quốc đã tiếp nhận toàn bộ số người này", ông Hậu thông báo. Ảnh: Hằng Ninh.

bps1-5612-1397878579.jpg

Khoảng 7h sáng 19/4, cửa khẩu Bắc Phong Sinh đã hoạt động trở lại. Xe chở hàng hóa từ Việt Nam sang Trung Quốc đã thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh bình thường. Phía ngược lại, hàng chục người dân Trung Quốc kéo xe tay chở theo quần áo, đồ đạc cũng nhập cảnh vào Quảng Ninh hoạt động buôn bán.

bps4-3030-1397879778.jpg

Xung quanh nơi xảy ra vụ cướp súng khiến 7 người chết, trong đó có 2 chiến sĩ biên phòng Việt Nam, những mảnh kính vỡ dính máu đã được thu dọn và thay thế.

bps7-9235-1397879779.jpg

Tại huyện Hải Hà sáng nay, bộ đội biên phòng Quảng Ninh chuẩn bị tổ chức tang lễ cho 2 chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ.

bps6-3384-1397879779.jpg

Những người thiệt mạng là thiếu tá Nguyễn Minh Đãi, phiên dịch tiếng Trung tại Đồn biên phòng số 7 và thiếu úy Lê Vũ Việt Khánh, huấn luyện chó nghiệp vụ tại đồn biên phòng số 19, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Ninh.

bps3-9901-1397878580.jpg

Tỉnh đã hỗ trợ mỗi gia đình có người hy sinh 10 triệu đồng và chiến sĩ bị thương 5 triệu đồng. Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng cũng hỗ trợ mỗi gia đình cán bộ hy sinh 100 triệu đồng. Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh gửi vòng hoa đến viếng.

1842014-chu-tuich-4664-1397881394.jpg

Có mặt tại huyện Hải Hà để giải quyết vụ việc từ chiều qua, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc đã thăm hỏi, động viên gia đình, cán bộ chiến sĩ biên phòng, công an hy sinh và bị thương khi làm nhiệm vụ. Ông Đọc cho biết, sức khỏe những người bị thương đã ổn định và đang tiến triển tốt. Ảnh: Quangninh.gov.vn

Nhóm 16 người Trung Quốc bị phát hiện thâm nhập trái phép vào Việt Nam sáng sớm 18/4, tại khu vực cửa khẩu Bắc Phong Sinh (huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh). Cơ quan chức năng Việt Nam đã đưa họ ra cửa khẩu để làm thủ tục trao trả cho Trung Quốc.

Khoảng 12h trưa, khi đang làm thủ tục trao trả thì một số người đàn ông trong nhóm đã cướp súng, tấn công bộ đội biên phòng Việt Nam, khiến 2 chiến sĩ hy sinh, 5 chiến sĩ bộ đội, công an khác bị thương.

Bất chấp nỗ lực thuyết phục buông súng, nhóm người Trung Quốc xả súng chống trả quyết liệt buộc cơ quan chức năng phải có biện pháp đối phó. Khi vòng vây được siết chặt, một số người cố thủ đã tự sát thương mình, một số khác nhảy lầu tự tử.

Vụ việc làm hai chiến sĩ biên phòng hy sinh và 5 chiến sĩ bộ đội, công an bị thương.

Theo VnExpress

Các tin cũ hơn