Bắt kẻ cho vay lãi cao gấp 10 lần ngân hàng ở Sài Gòn

Thứ sáu, 18/04/2014, 17:30
Vừa mãn hạn tù về hành vi cướp tài sản ở Hà Nội, Sơn vào Sài Gòn cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi.

Ngày 18/4, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, công an quận 3 (TP.HCM), cho biết vừa phá đường dây cho vay nặng lãi chuyên nghiệp do Trần Ngọc Sơn (23 tuổi), Cao Tiến Tú (18 tuổi), Nguyễn Thanh Tùng (21 tuổi, đều ngụ Hà Nội, tạm trú phường 3, quận 3, TP.HCM) cầm đầu.

Cơ quan điều tra cho biết, từ tin tố giác người dân nên tiến hành kiểm tra hành chính nhà số 174/82 Nguyễn Thiện Thuật và thu giữ nhiều giấy tờ, sổ sách liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi. Tại cơ quan công an, Sơn khai vừa mãn hạn tù về tội cướp tài sản ở Hà Nội thì vào Sài Gòn hành nghề cho vay.

Ba ông trùm cho vay nặng lãi với giá
Ba đối tượng cho vay nặng lãi tại cơ quan công an.

Để làm ăn, Sơn thuê Tú và Tùng với mức lương 5 triệu đồng/tháng/người tìm khách hàng và thu tiền lãi, đốc thúc con nợ.Thủ tục cho vay khá đơn giản, nếu vay dưới 5 triệu đồng, Sơn cầm giấy tờ tùy thân; vay từ 5 - 20 triệu đồng thì cầm giấy tờ xe máy hoặc nhà.

Nếu người nào có nhu cầu vay góp Sơn tính lãi suất 20%/tháng, lấy trước 5 hoặc 6 ngày tiền gốc lẫn lãi, phần còn lại tiếp tục trả trong vòng 24 hoặc 25 ngày. Đối với vay đứng, Sơn tính lãi suất 45%/tháng, người vay trả trước 10 ngày tiền lãi.

Nhận thấy mức lãi suất đường dây này cao gấp 10 lần ngân hàng, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Sơn, Tú, Tùng để điều tra.

Theo Zing

Các tin cũ hơn