Lẻn vào nhà dùng súng AK đoạt mạng vợ sắp cưới

Thứ tư, 23/04/2014, 11:31
Tuấn đập vỡ cửa kính, giơ súng bắn 2 phát đoạt mạng người yêu rồi tự sát nhưng đạn không nổ.

Ngày 22/4, TAND tỉnh Quảng Bình mở phiên hình sự sơ thẩm và tuyên phạt Võ Minh Tuấn (25 tuổi, trú xã Vượng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) 22 năm tù về tội Giết người và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Võ Minh Tuấn và nạn nhân Dương Thị Hằng (25 tuổi) chuẩn bị tiến tới hôn nhân. Từ tháng 9/2013, Tuấn nghi ngờ bị phản bội nên nảy sinh ý định giết Hằng rồi tự sát.

Tối 10/10/2013, Tuấn đến nơi làm việc là lâm trường Trường Sơn ở huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) lấy một khẩu súng quân dụng AK47 báng gập, hộp tiếp đạn có 8 viên đạn rồi giấu vào bụi cây.

giet nguoi

Ảnh minh họa

Tối hôm sau, Tuấn mang súng rình ở nhà vợ sắp cưới. Nhân lúc chị Hằng vừa đi chơi về mở cửa, Tuấn lẻn vào, nấp ở cầu thang sát phòng ngủ.

Tuấn ngủ quên đến 4h ngày 12/10/2013 thì thức giấc, cầm súng đập vỡ cửa kính xông vào. Mặc Hằng van xin, Tuấn bắn hai phát vào bụng và ngực khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Tuấn sau đó tự sát nhưng đạn không nổ.

Tại tòa, Tuấn khai chỉ có ý định dọa chị Hằng nhưng tối hôm xảy ra sự việc, Tuấn thấy chị Hằng nói chuyện với một thanh niên khác nên tức tối mà phạm tội. Khẩu súng AK47 là của một cán bộ lâm trường nhờ Tuấn giữ hộ từ năm 2010. Tuy nhiên cơ quan điều tra cho rằng lời khai về nguồn gốc khẩu súng là không có căn cứ, cơ quan quân sự địa phương vẫn tiếp tục làm rõ việc này.

HĐXX cho biết, Tuấn được giảm nhẹ một phần hình phạt do thành khẩn khai báo, gia đình có công với cách mạng, tích cực khắc phục hậu quả.

Theo VNE

Các tin cũ hơn