Hai 'trùm' giang hồ đất Bắc dí súng, chém người giữa Sài Gòn

Thứ sáu, 25/07/2014, 08:23
Hai trùm giang hồ được cho có "số má" phía Bắc đã tham gia vào vụ dí súng, dùng mã tấu chém người trọng thương tại trung tâm TPHCM.
Ngày 24/7, Cơ quan CSĐT CAQ.1, TP.HCM cho biết, đã ra quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Văn Đức (tự Đức “Cổ Lễ”, 31 tuổi, quê Nam Định) và Nguyễn Thế Lâm (40 tuổi, quê Hà Nội) về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21h ngày 5/6, ông P.Đ.Th. (42 tuổi, chủ một quán bar lớn tại Q.1) cùng ông T.D.T (30 tuổi, ngụ Hà Nội) và nhóm bạn đến nhà hàng ăn uống. Lát sau, Đức “Cổ Lễ” cùng một thanh niên vào phòng nói chuyện với nhóm của ông P.Đ.T. để hòa giải vụ việc.

Lý do, trước đó nhóm của Đức "Cổ Lể"có đến quán bar của ông P.Đ.Th. chơi rồi quậy phá gây xích mích nhau.

Nhóm giang hồ dùng súng uy hiếp, đe dọa người khác. Ảnh minh họa
Tuy nhiên việc giảng hòa thất bại, nhóm Đức “Cổ Lễ” bỏ về. Chừng 30 phút sau, Đức kéo theo nhóm thanh niên khoảng 5-6 người trở lại nhà hàng, bất ngờ xông vào phòng ông P.Đ.Th. đang ăn uống dí súng vào đầu ông Th. đe dọa, sau đó rút mã tấu chém ông Th. và ông T. trọng thương. Hành động xong cả nhóm bỏ đi về.

Ông Th. và ông T. được những người có mặt đưa đi cấp cứu tại BV Chấn thương chỉnh hình TP.HCM. Qua chẩn đoán ban đầu, ông Th. bị chém 2 nhát ở vai trái, còn ông T. bị chém 3 nhát ở tay phải, đứt gân tay.

Được biết, Đức “Cổ Lễ” và Nguyễn Thế Lâm là hai trùm giang hồ gốc Bắc, có "số má" ở Hà Nội.

Theo VTCNews

Các tin cũ hơn