Nổ súng bắt cướp giữa trung tâm thành phố

Thứ ba, 02/09/2014, 10:45
Trưa 1/9, Tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm của Công an Q.1, TP.HCM phát hiện Huỳnh Quốc Cường (29 tuổi, ngụ Q.1) điều khiển xe máy BKS 54T5-4138 đi rảo nhiều tuyến đường trung tâm “săn mồi”, nên bí mật theo dõi.

Ảnh minh hoạ - Nguồn: Dân trí

Đến khoảng 12 giờ 45 cùng ngày, Cường giật máy ảnh của chị H.T.Hiền (26 tuổi, ngụ Đồng Nai) đang đứng chụp ảnh trước nhà thờ Đức Bà (P.Bến Nghé, Q.1).

Bị cảnh sát hình sự truy đuổi, Cường chạy ngược chiều đường Nguyễn Du, đánh võng, lạng lách gây nguy hiểm cho người đi đường, bất chấp cảnh sát đã nổ nhiều phát súng cảnh cáo. Đến giao lộ Nguyễn Siêu - Thi Sách, trinh sát buộc phải bắn trúng chân Cường để bắt giữ cùng tang vật.

Theo trung tá Nguyễn Nhật Thành, Trưởng đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an Q.1, công an quận đã ra quyết định tạm giữ hình sự Cường để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản. Cũng theo trung tá Thành, công an quận đã lập hồ sơ theo dõi Cường cùng một số nghi can khác từ lâu, nên dù Cường xuất hiện một mình nhằm đánh lạc hướng công an nhưng trinh sát vẫn theo dõi chặt chẽ.

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn