"Phê" thuốc, nam thanh niên đu trên cột điện cao 8m nhiều giờ

Thứ năm, 04/09/2014, 09:10
Hàng chục cảnh sát và lực lượng cứu hộ được huy động để đưa một người thanh niên "múa máy" trên cột điện hạ thế cao gần 8m.

Sự việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 1/9, trước cổng Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh. Bất chấp lời khuyên ngăn của người dân, một nam thanh niên khoảng 30 tuổi vẫn nhất quyết không xuống.

Nam thanh niên ngồi trên cột điện hạ thế cao gần 8m, trước cổng Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ.

30 phút sau khi sự việc xảy ra, hàng chục cảnh sát PCCC - Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hà Tĩnh và huyện Đức Thọ đã tới hiện trường để tiến hành giải cứu.

Lực lượng cứu hộ lót nệm quanh cột điện nhưng nam thanh niên lại nhảy ra ngoài.

Đề phòng thanh niên này nhảy xuống, lực lượng cứu hộ tiến hành căng nệm dưới đất quanh trụ điện, trong khi nam thanh niên này la hét và tiếp tục đu trên dây điện.

Sau hơn 3 giờ thuyết phục, thanh niên này đã nhảy xuống, nhưng ra ngoài nệm cứu hộ nên phải vào Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ cấp cứu trong tình trạng miệng vẫn không ngừng la hét.

Phải hơn 3 giờ, lực lượng cứu hộ mới thuyết phục được đối tượng nhảy xuống.

Qua khám nghiệm, nam thanh niên này bị chấn thương sọ não và gãy 4 xương sườn.

Danh tính người thanh niên được xác định là Vũ Hồng Vinh (SN 1984), nguyên quán ở xã Nghĩa Mỹ - Nghĩa Đàn (Nghệ An), hộ khẩu thường trú tại phường Bến Thủy (TP Vinh).

Trước đó, Vũ Hồng Vinh đến địa bàn xã Đức Long (Đức Thọ) trong tình trạng phê thuốc, sùi bọt mép.

Theo Hà Tĩnhh online

Các tin cũ hơn