Bị cướp hiếp dâm khi đang tâm sự với bạn trai

Thứ hai, 08/12/2014, 14:02
Trong lúc ngồi “ tâm sự” với nhau trên đồi chè, một đôi nam nữ đã bị hai kẻ lạ mặt dùng dao khống chế, sau khi “bạn trai” chạy thoát được thì hai tên cướp lạ mặt này đã thực hiện hành vi hiếp dâm cô gái.
quan-ao-5038-1418013111.jpg

Bộ quần áo mà hung thủ mặc khi gây án.

Công an huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị này vừa tiến hành ra lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của hai đối tượng Lò Văn Cường  (SN 1997, trú tại bản Nà Phắt) và Lò Văn Hặc (SN 1995, trú tại bàn Nà Hoi), đều thuộc xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản.

Vào khoảng 21h30 ngày 5/12, anh Lường Văn A. ( SN 1992, trú tại thị trấn Tân Uyên) cùng với chị Hoàng Thị K. (SN 1990, trú tại xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên) đang ngồi “tâm sự” với nhau ở khu vực đồi chè thuộc khu vực bệnh viện huyện Tân Uyên thì bị hai đối tượng lạ mặt xông đến bất ngờ dùng dao đe dọa, khống chế.

Khi thấy hai đối tượng có sơ hở, anh A. đã chạy được. Trong lúc anh A. chạy đi để tìm người đến giúp chị K. thoát nạn thì hai đối tượng này đã thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm chị K.. Sau khi thỏa mãn thú tính trước khi bỏ đi chúng cướp luôn hai chiếc điện thoại di dộng của chị K.

Khi quay trở lại, phát hiện sự việc như vậy anh A. đã ngay lập  tức báo lên Công an thị trấn Tân Uyên và Công an huyện Tân Uyên.

Ngay sau khi nhận được tin báo Công an huyện Tân Uyên đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an thị trấn tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập bằng chứng và lấy lời khai của các nhân chứng và người bị hại.

Nhận thấy đây là vụ án hiếp dâm cướp tài sản nghiêm trọng, các đối tượng manh động ra tay liều lĩnh. Công an huyện Tân Uyên đã quyết tâm phá án càng nhanh càng tốt để không gây hoang mang trong dư luận.

Công an huyện Tân Uyên đã tiến hành khoanh vùng các đối tượng nghi vấn trong khu vực. Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Tân Uyên thấy hai đối tượng Hắc và Cường có biểu hiện nghi vấn rõ ràng nhất.

Xác định đây chính là hung thủ đã gây ra vụ án, Công an huyện Tân Uyên đã tiến hành khám xét trên người và nơi ở của Cường và Hắc đã thu giữ được hai chiếc điện thoại di động của chị K., một con dao dùng làm hung khí để khống chế đe dọa và hai bộ quần áo mà Hắc và Cường mặc khi gây án.

Vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra làm rõ.

Theo Pháp luật Việt Nam

Các tin cũ hơn