Vụ đặt quan tài ở UBND xã: Tử vong do bệnh tim

Thứ năm, 08/01/2015, 11:03
Trưa 7/1, gia đình đã đưa thi thể Lê Văn Luân (23 tuổi) về gia đình để an táng.

Lê Văn Luân (trú tại xã Ea Wy, huyện Ea H’Leo, Đăk Lăk) là nghi can trong một vụ án, bị tạm giam từ tháng 9/2014 và đã tử vong hôm 6/1 tại bệnh viện huyện.

Gia đình đã đưa thi thể anh Luân về nhà lo hậu sự.

Trước đó, sáng cùng ngày, Luân kêu đau ngực nên được đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Ea H’Leo rồi tiếp tục chuyển lên bệnh viện tỉnh để điều trị. Tuy nhiên, Luân đã tử vong.

Cho rằng cái chết của Luân có nhiều uẩn khúc, gia đình đã mang quan tài Luân đến trụ sở UBND xã gây áp lực, yêu cầu chính quyền phải làm rõ nguyên nhân.

Theo Đại tá Phạm Minh Thắng, Phó giám đốc Công an tỉnh Đăk Lăk, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Luân tử vong là do bị bệnh tim chứ không phải bị đánh đập.

Sau khi được chính quyền địa phương phân tích, giải thích, đến trưa 7/1, gia đình đã đưa thi thể Luân về nhà để lo hậu sự. Lãnh đạo công an tỉnh cũng đã tới nhà thăm hỏi, động viên gia đình.

Theo Dân Việt

Các tin cũ hơn