Nổ mìn giữa đêm tại khu tập thể ở Thủ đô?

Thứ hai, 26/01/2015, 10:24
Đang trong giấc ngủ, người dân Khu tập thể 45 rùng mình nghe tiếng nổ lớn. Khi đó, có một chiếc ôtô đỗ dưới sân khu nhà. 

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 4h25 ngày 26/1 tại tầng 1 Khu tập thể 45, ngõ Hồng Phúc, phố Hồng Phúc, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội.

Khu tập thể xảy ra vụ nổ.

Một số người dân nghe thấy tiếng nổ cho biết, vào thời điểm trên họ nhìn thấy trước cửa khu nhà tầng 1 có một chiếc ôtô. Thế nên khi tiếng nổ xuất hiện, nhiều người tưởng chiếc ôtô này bị nổ lốp. Nhiều người đã bị đánh thức bởi tiếng nổ lớn này.

Tuy nhiên, tại hiện trường sáng nay (26/1) cho thấy, lòng đường trước khu tập thể có một vết lõm đường kính khoảng hơn 40cm, sâu hơn 10cm, khiến người dân nghi ngờ đây không phải vụ nổ lốp xe mà là một vụ nổ mìn. Chiếc ôtô đỗ ở khu vực đó bị hư hỏng do vụ nổ, sáng nay đã được một số người kéo đi.

Hiện trường vụ nổ.

Vụ nổ khiến một số nhà dân vỡ cửa kính, cửa cuốn không kéo lên được.

Vết lõm tại hiện trường vụ nổ.

Nhận được tin báo về vụ việc, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường nắm tình hình và chỉ đạo làm rõ nguyên nhân.

Nhiều đồ dùng của người dân bị hư hỏng sau vụ nổ.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Theo Kiến thức

Các tin cũ hơn