Ở nhờ nhà chị họ, "yêu râu xanh" hãm hiếp cháu gái 9 tuổi nhiều lần

Chủ nhật, 15/02/2015, 10:52
Ngày 14/2, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này đang hoàn tất hồ sơ về vụ việc Lê Minh Sang - đối tượng một năm trước đã trốn lệnh truy nã về hành vi Hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân chính là cháu gọi mình bằng cậu.

Khoảng tháng 1/2014, Lê Minh Sang (ngụ TP Cà Mau) đã xin đến ở nhờ nhà chị bà con ở xã Phú Tân, huyện Phú Tân (Cà Mau) để chạy xe ôm kiếm sống. Nhưng tại đây "yêu râu xanh" đã 3 lần hãm hiếp cháu gái 9 tuổi gọi mình bằng cậu.

Đối tượng Lê Minh Sang người hãm hiếp cháu gọi bằng cậu 3 lần rồi bỏ trốn.

Sang đã dọa cháu bé không được nói ra việc bị xâm hại nên cô bé sợ sệt và có nhiều biểu hiện bất thường khi gặp mặt ông cậu 33 tuổi này. Mẹ bé - tức chị gái Sang cũng nhận ra con gái mình có gì đó không ổn nên đã gặng hỏi mới biết được sự thật.

Ngay sau đó, gia đình nhà chị gái Lê Minh Sang đã đi báo sự việc với công an, biết được thông tin này nên đối tượng cũng đã khăn gói bỏ trốn trước khi lực lượng công an đến làm việc.

Công an tỉnh Cà Mau phát lệnh truy nã Lê Minh Sang. Nhưng phải đến ngày 13/2/2015, đối tượng mới ra đầu thú.

Theo Công Lý

Các tin cũ hơn