Nhiều công an bị thương khi vây bắt tên trộm hung hãn

Thứ sáu, 27/11/2015, 15:26
Trong quá trình truy bắt trộm, một số chiếc sĩ công an ở Thanh Hóa đã bị tên trộm hung hãn chống trả dẫn tới bị thương.
Tên trộm hung hãn Lê Xuân Trường sau khi bị bắt giữ tại cơ quan công an

Ngày 27-11, thông tin từ Công an huyện Triệu Sơn (tỉnh Thanh Hóa) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Lê Xuân Trường (SN 1986, ngụ phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Trước đó, Trường đã phá, đột nhập vào nhà anh Trần Văn Hùng (xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn), trộm cắp gần 5 triệu đồng tiền mặt và 2 máy ảnh có trị giá gần 50 triệu đồng.

Sau khi vào cuộc điều tra, Công an huyện Triệu Sơn đã xác định được nghi can gây ra vụ trộm cắp là Lê Xuân Trường. Trong quá trình vây bắt, Trường đã chống trả quyết liệt khiến 1 số chiến sĩ công an bị thương. Đến 11 giờ ngày 25-11, lực lượng công an đã khống chế, bắt và di lý tên trộm hung hãn này về Công an huyện Triệu Sơn để xử lý.

Tang vật và một số dụng cụ dùng để trộm cắp bị công an thu giữ

Cơ quan công an cũng đã thu giữ tang vật gồm 1 máy ảnh và nhiều dụng cụ mà đối tượng dùng để thực hiện hành vi trộm cắp.

Tại cơ quan công an, Trường bước đầu khai nhận do nghiện ma túy nên thường thuê taxi đi dọc các tuyến đường trong tỉnh, khi phát hiện thấy người dân không có nhà, Trường phá khóa, đột nhập vào nhà để trộm cắp tài sản.

Trước khi bị bắt, tên trộm hung hãn Lê Xuân Trường đã gây ra hàng loạt các vụ trộm cắp tài sản tại TP.Thanh Hóa, thị xã Bỉm Sơn và các huyện Tĩnh Gia, Triệu Sơn.

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn