Giết người sau vụ va chạm giao thông, bị tuyên phạt 20 năm tù

Thứ tư, 23/12/2015, 16:39
Sau cú va chạm giao thông, hai bên xảy ra cự cãi dẫn đến đánh nhau. Trong lúc ấu đả, Phương đã dùng dao đâm nạn nhân dẫn tử vong tại chỗ.
Bị cáo Huỳnh Văn Phương tại phiên xét xử lưu động ngày 23.12.

Ngày 23.12, tại xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam, TAND tỉnh Bến Tre đã mở phiên tòa lưu động xét xử và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Phương (SN 1990, ngụ xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam) 20 năm tù về tội “giết người”.

Ngoài trách nhiệm hình sự, bản án còn quy buộc bị cáo phải bồi thường tổn thất cho gia đình nạn nhân số tiền hơn 120 triệu đồng. Trước đó, gia đình bị cáo đã bồi thường cho gia đình bị hại 50 triệu đồng.

Theo cáo trạng, khoảng 14h ngày 13.8.2015, sau khi uống rượu xong, Huỳnh Văn Phương và Lê Văn Tèo chở nhau đi từ xã An Thới hướng về xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam. Khi đang đi trên lộ ấp Thới Đức, xã Thành Thới A, Tèo chạy xe lấn sang phần đường bên trái để vượt xe môtô ba bánh chạy phía trước cùng chiều.

Lúc này, Phạm Văn Phường (SN 1980, ngụ xã Ngãi Đăng, huyện Mỏ Cày Nam) điều khiển xe môtô chạy theo chiều ngược lại. Xe của Tèo và Phường thắng kịp lại đối đầu nhau. Sau đó cả 3 xuống xe cự cãi dẫn đến đánh nhau. Trong lúc hai bên ấu đả, cả Tèo, Phương và Phường đánh nhau té xuống mương nước.

Thấy vậy, người dân ở gần đó chạy đến can ngăn. Cả 3 cùng leo được lên bờ. Phương đến mở cốp xe lấy ra 1 con dao bấm. Thấy vậy, Tèo chạy đến can ngăn nhưng bị Phương xô đẩy ra. Ngay lúc này, Phương và Phường xông vào nhau, Phương cầm dao chém rọc từ trên xuống vào cổ của Phường. Gây án xong, Phương vứt lại con dao, rồi lấy xe máy chạy khỏi hiện trường tẩu thoát.

Nạn nhân Phường được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước lúc nhập viện.

Đối tượng Huỳnh Văn Phương sau đó đã bị Công an bắt giữ.

Theo Lao Động

Các tin cũ hơn