Gần 100 trinh sát vây sòng bạc của chị gái trùm giang hồ

Thứ năm, 07/01/2016, 09:45
Trong lúc nhiều đồng bọn đã bị bắt, Kim Hà chạy vào nhà một người dân lẩn trốn khiến các trinh sát phải lục tìm gần 45 phút mới thấy.

Ngày 6/1, Công an TP.HCM khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Hà (45 tuổi), Phạm Ngọc Châu (31 tuổi, cùng ở quận Bình Thạnh), Nguyễn Mạnh Dũng (tức Dũng Sắt, 39 tuổi, ở Hà Nội), Vũ Đức Hoàng (35 tuổi, ở quận Phú Nhuận) cùng 10 người khác để điều tra hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Kim Hà là chị ruột Nguyễn Hoàng Kiệt (tức Cu Đĩ - trùm giang hồ khét tiếng ở khu vực Sở Thùng (Bình Thạnh) bị bắt giữa tháng 5/2015 về hành vi Tổ chức đánh bạc.

Kim Hà khi bị bắt. Ảnh: Khánh Trung.

Cơ quan chức năng xác định, 2 tháng gần đây, kể từ khi Kiệt bị bắt, các trinh sát phát hiện tại khu vực Sở Thùng bắt đầu xuất hiện nhiều người lạ mặt ra vào đây đánh bài cào ba lá. Trong số này có nhiều giang hồ cộm cán, có nhiều tiền án.

Theo tài liệu, ngoài chơi trong nhà Kim Hà (sát vách với sòng bạc của Kiên trước đây), họ còn tổ chức chơi ngay giữa con hẻm. Nơi đây luôn có người đứng ra cảnh giới.

Để sòng bạc đi vào hoạt động, Hà thuê Dũng làm nhà cái, Châu đứng thu tiền xâu (2% trên tổng số tiền đánh cược mỗi ván), Hoàng làm nhiệm vụ cảnh giới. Muốn an toàn hơn, Hà cho lắp 4 camera quan sát tứ phía, có thể nhìn thấy người lạ mặt cách xa hàng trăm mét…

Mỗi khi làm nhiệm vụ, Dũng thường hay mang súng để giải quyết mâu thuẫn tiền bạc. Hắn từng kề súng vào cổ một người chơi bạc khiến ai cũng khiếp sợ.

Đàn em của Kim Hà. Ảnh: Khánh Trung.

Với những thông tin có được từ trinh sát, Ban giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phải xóa sổ bằng được sòng bạc này trước Tết dương lịch.

Theo đó, khuya ngày cuối cùng năm 2015, hơn 70 cán bộ chiến sĩ phòng PC45, Trung đoàn cảnh sát cơ động và Công an quận Bình Thạnh với sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ, chia thành 3 mũi trinh sát ập vào sòng bạc.

Phát hiện cảnh sát, những người chơi tháo chạy. Song, lúc này tất cả các ngõ hẻm đều bị chốt chặn. Dũng trèo tường leo qua nhà Kiệt định thoát thân nhưng cũng bị bắt giữ.

Riêng Kim Hà chạy vào nhà một người dân ở gần đó khiến các trinh sát phải lục tìm gần 45 phút mới bắt được. 24 người có mặt tại đây đã bị đưa về trụ sở cảnh sát.

Khám xét nơi ở của Dũng, cơ quan công an thu giữ 2 kiếm, mã tấu và bật lửa hình khẩu súng.

Kim Hà khai hoạt động tổ chức đánh bạc được hơn 2 tháng, người chơi đến từ nhiều quận, huyện trong thành phố, phần đông trong số này là nữ giới.

Chị gái trùm giang hồ thừa nhận mỗi ngày kiếm khoảng 2 triệu đồng tiền xâu, tuy nhiên nhà chức trách cho rằng con số này có thể lớn hơn.

Theo Zing

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích