Thi thể cô gái trẻ nổi trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè

Thứ sáu, 26/02/2016, 16:52
Đang đi dạo bên bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, nhiều người hoảng hồn khi phát hiện thi thể một cô gái nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Vụ việc xảy ra vào sáng 26-2 trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, đoạn chảy qua địa bàn phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM.

Nạn nhân là 1 cô gái khoảng 20 tuổi, trên người mặc áo thun màu nâu, bên ngoài khoác áo chấm bi màu đỏ, quần jean dài.

Trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên cơ quan chức năng chưa xác định được danh tính.

Các lực lượng kéo thi thể lên bờ để khám nghiệm
Bên ngoài, hàng trăm người dân xếp hàng, đứng tràn lên thảm cỏ để theo dõi việc khám nghiệm thi thể

Trước đó, khoảng 9 giờ 30 phút, một số người đi dạo bên bờ kênh bỗng phát hiện thi thể cô gái nổi lềnh bềnh trên mặt nước, đoạn gần cầu Điện Biên Phủ. Sau đó, họ tri hô cho một số người khác dùng dây cố định thi thể vào gần bờ phía đường Hoàng Sa trước khi báo cho cơ quan chức năng.

Nhiều người hiếu kỳ chụp hình... xác chết
Khu vực xung quanh hiện vụ phát hiện thi thể, người dân đứng chật kín để theo dõi

Khoảng 11 giờ 30 phút trưa cùng ngày, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm ban đầu tại hiện trường, thi thể cô gái được chuyển về nhà xác Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân) để phục vụ công tác điều tra.

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích