Người đàn ông bị giang hồ bắt qua Campuchia, doạ bán nội tạng

Chủ nhật, 28/02/2016, 09:41
Không có tiền trả nợ cờ bạc, ông Văn bị nhóm giang hồ bắt cóc qua Campuchia tra tấn, tống tiền người thân.

Công an quận Tân Phú (TP.HCM) ngày 26/2 bắt Huỳnh Gia Thịnh (36 tuổi, ngụ Đà Nẵng), Đinh Ly Na (28 tuổi, Đồng Nai) và Lê Thành Trung (23 tuổi) để điều tra về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật.

Thịnh (áo sọc) và đồng phạm.

Theo điều tra, năm 2013 ông Văn (45 tuổi) cá độ bóng đá, nợ Thịnh gần 300 triệu đồng không có tiền trả nên bỏ trốn. Chiều 30/1, khi ông này đang ngồi tại quán cà phê trên đường Lê Thúc Hoạch (phường Tân Quý, quận Tân Phú) thì Thịnh cùng 8 người tới khống chế, đưa vào quán cà phê trên Hương Lộ 3 (quận Bình Tân). Chúng thay nhau đánh đập, dọa giết, buộc ông phải trả tiền.

Tối cùng ngày, nhóm này đưa ông Văn lên ôtô chở sang Campuchia nhốt tại khách sạn, tiếp tục đánh đập, đòi tiền. Thịnh cùng đồng bọn gọi điện cho bạn gái ông Văn, yêu cầu đem 200 triệu đồng sang Campuchia chuộc người, nếu không "sẽ giết, bán nội tạng nó để gỡ nợ".

Hôm 22/2, sau hàng chục ngày giam giữ ông Văn mà cô gái không mang tiền sang, chúng thả ông về Việt Nam.

Hung khí của nhóm Thịnh.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát bắt được Thịnh và hai đồng phạm. Khám xét nơi ở của chúng, nhà chức trách thu 2 khẩu súng, 3 thanh kiếm tự chế...

"Băng này hoạt động kiểu xã hội đen, chuyên đòi nợ thuê. Chúng tôi đang truy bắt những kẻ còn lại", lãnh đạo Công an quận Tân Phú cho hay.

Theo VNE

Các tin cũ hơn