Dùng dao đâm bạn tử vong để cướp điện thoại, xe tay ga

Thứ tư, 01/06/2016, 09:15
Khi đến khu vực đồi tràm ở Đồng Nai, thanh niên 26 tuổi dùng dao đâm bạn đồng hành nhiều nhát. Nạn nhân tử vong, anh ta cướp tiền, điện thoại và chiếc xe máy tay ga bỏ trốn.    

Ngày 31/5, tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt tử hình Lê Đức Quyền (26 tuổi, ngụ huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) về các tội danh Giết người, Cướp tài sản.

Theo cáo trạng, vào tháng 2/2015, Quyền quen Nguyễn Duy Tiến (31 tuổi, ngụ huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) và từng mua bán tài khoản trò chơi trên mạng với người này. Về sau, thanh niên 26 tuổi hết tiền nên nảy sinh ý định sát hại Tiến để cướp tài sản.

Lê Đức Quyền tại phiên tòa. Ảnh: N.A.

Ngày 12/3/2015, anh ta rủ Tiến đi gặp người bán tài khoản trò chơi ở huyện Trảng Bom (Đồng Nai) để thực hiện giao dịch. Thanh niên 31 tuổi sau đó điều khiển xe máy hiệu Air Blade chở Quyền đi gặp đối tác.

Đến khu vực đồi tràm thuộc ấp 4 (xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom), Quyền dùng dao nhọn đâm vào vai Tiến. Lúc này, nạn nhân cố gắng thoát thân nhưng vẫn bị bạn đâm liên tiếp nhiều nhát vào người, gục tại chỗ. Thấy người đồng hành còn cử động, Quyền dùng đá đập vào đầu cho đến khi tắt thở.

Sau khi sát hại bạn, thanh niên 26 tuổi lấy chiếc ví da chứa 5 triệu đồng, 2 điện thoại của nạn nhân. Người này dùng lá cây tấp lên xác nạn nhân rồi lấy chiếc xe máy tay ga trốn khỏi hiện trường.

3 tháng sau, người dân phát hiện thi thể Nguyễn Duy Tiến nên báo lên công an. Đến 5/11/2015, Lê Đức Quyền bị cảnh sát bắt giữ.

Theo Zing

Các tin cũ hơn