Bắt nhóm cướp bịt mặt khống chế bảo vệ công trường

Thứ tư, 08/06/2016, 09:01
Nửa đêm, nhóm cướp bịt mặt lẻn vào công trường khống chế bảo vệ để cướp 2 cuộn dây cáp điện trung thế trị giá 500 triệu đồng.

Chiều 7/6, Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội cho biết đã bắt giữ 5 người liên quan đến vụ cướp dây cáp điện trung thế tại khu tập kết vật liệu thuộc dự án đường trục trung tâm khu đô thị mới Mê Linh (huyện Mê Linh).

Họ gồm: Bùi Hải Hà (45 tuổi), Lê Như Luân (37 tuổi), Nguyễn Văn Trung (32 tuổi), Phạm Văn Hiếu (31 tuổi) và Nguyễn Văn Loát (40 tuổi, cùng ở Đông Anh, Hà Nội).

Ba trong số 5 nghi phạm trong vụ án. Ảnh: Cung an cung cấp.

Theo tài liệu điều tra, ngày 8/3, nhóm nghi phạm trên thuê xe cẩu, chuẩn bị khẩu trang, băng keo, dây dù để vào công trường nằm cách khu dân cư khoảng 100m để cướp tài sản.

Đêm mùng 8, rạng sáng 9/3, 5 nghi phạm kéo đến hiện trường. Theo phân công, Loát đứng ngoài soi đèn pin để đồng bọn cầm dao xông vào khống chế 2 bảo vệ nằm trong lán.

Sau khi trói, nhét giẻ vào mồm bị hại, nhóm cướp gọi xe cẩu đến vận chuyển hai cuộn dây điện đi bán cho một phụ nữ ở Bắc Ninh lấy 147 triệu đồng.

Hiện trường vụ án. Ảnh: C.Đ.

Theo trung tá Nguyễn Minh Quang - Đội trưởng Đội chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản (Phòng cảnh sát hình sự), trong 3 tháng điều tra, cảnh sát đã rà soát hàng trăm người trong diện nghi vấn ở huyện Mê Linh và vùng lân cận.

Phát hiện Hà và đồng bọn có biểu hiện bất minh, cơ quan điều tra đã tập trung xác minh, qua đó làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của những người này.

Theo Zing

Các tin cũ hơn