Rùng mình với hiện trường vụ cháy nhà làm 4 người chết ở Sài Gòn

Thứ sáu, 10/06/2016, 11:31
Ngọn lửa bùng lên dữ dội từ tầng 1, trong khi căn nhà bị cháy lại khóa trái từ bên trong nên không ai tiếp cận được hiện trường. Vụ hỏa hoạn đã cướp đi sinh mạng của 4 người trong căn nhà.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết: Vụ cháy xảy ra vào khoảng 4h15 hôm nay (10/6). Một tiếng sau đó, lực lượng chức năng đã dập tắt được ngọn lửa.

Theo thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng, trong quá trình dập lửa, lực lượng PCCC phát hiện thi thể các nạn nhân vào khoảng 5h10.

Bà Nguyễn Thị Lan cho biết, vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, bà nghe tiếng hét lớn từ căn nhà bị cháy rồi ngọn lửa bùng lên từ khu vực tầng 1 căn nhà.

Cũng theo bà Lan, ngọn lửa bùng lên dữ dội, trong khi căn nhà bị cháy lại khóa trái từ bên trong nên không ai tiếp cận được hiện trường.

Vụ hỏa hoạn đã khiến 4 người trong nhà chết ngạt gồm: Nguyễn Ngọc Hoàng (SN 1993), Bùi Thế Thảo (SN 1994), Phùng Nam Anh (SN 1994, cùng quê Thái Bình) và Đinh Thị Bích Chi (SN 1992, quê Sóc Trăng).

Vụ cháy làm 72/148m2 căn nhà bị thiêu rụi cùng nhiều tài sản. Lực lượng chức năng kịp thời khống chế được đám cháy không cho cháy lan ra khu vực xung quanh và các căn nhà kế bên.

Được biết, căn nhà trên do bà Trần Hước Chi (ngụ quận 11, TP.HCM) làm chủ. Ông Trần Hợp Phúc (quê Hà Nội) là chủ cửa hàng kinh doanh bếp từ đặt tại căn nhà này.

Cơ quan chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường để điều tra.

Theo Dân Trí

Các tin cũ hơn